Tử hình người làm công sát hại 5 người gia đình chủ cướp tài sản

13h15 hôm nay (9.7), TAND TPHCM đã tuyên án tử hình người làm công giết 5 người trong một gia đình chủ và cướp tài sản.

Tình nghe tuyên án. Ảnh: P.B

Hành vi của bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) là tàn ác, vô nhân tính, không thể cải tạo giáo dục, nên cần loại khỏi đời sống cộng đồng xã hội vĩnh viễn.

Tình từ An Giang lên TPHCM từ cuối năm 2016, làm phụ hồ... sau đó không có việc làm. Sau đó giữa năm 2017, Tình vào làm việc tại cơ sở của gia đình ông Chinh, bà Hồng và được ăn ở tại nhà ông Chinh.

Ngày 27 tháng Chạp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tình đã giết cả nhà ông Chinh, bà Hồng và 3 người con rồi cướp nhiều tài sản và bỏ trốn và bị Công an TPHCM bắt vào ngày Mồng 1 Tết khi đang lẩn trốn tại Long An.

Hành vi giết người của bị cáo Tình là man rợ, giết nhiều người trong đó có 3 trẻ nhỏ dưới 16 tuổi, sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân là cướp tài sản.

Tòa tuyên án tử hình Nguyễn Hữu Tình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng cộng hình phạt với Tình là tử hình.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tu-hinh-nguoi-lam-cong-sat-hai-5-nguoi-gia-dinh-chu-cuop-tai-san-617489.ldo