Tự ký tên vợ, Vũ 'nhôm' đã sở hữu đất công có giá trị hơn 87 tỉ đồng

Cáo trạng xác định Phan Văn Anh Vũ là người ký, viết tên vợ dưới mục 'Bên mua' thể hiện tên người được mua nhà, đất số 22 Cô Giang là Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ). Thực tế, Hiền (vợ Vũ) không tham gia việc mua nhà đất công sản nêu trên và các chữ ký, chữ viết tên Nguyễn Thị Thu Hiền do Vũ thực hiện.

Vũ 'nhôm' tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2.1.2020 - Ảnh chụp màn hình

Vũ 'nhôm' tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2.1.2020 - Ảnh chụp màn hình

Với “kế hoạch” thâu tóm dự án, nhà đất công sản tại Đà Nẵng của Vũ “nhôm”, Nhà nước đã thiệt hại tổng cộng hơn 22.000 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại tại 22 nhà, đất công sản là trên 2.400 tỉ đồng; tại 7 dự án là trên 19.600 tỉ đồng.

Ngoài việc dùng danh nghĩa của 5 doanh nghiệp do mình trực tiếp điều hành, Vũ “nhôm” còn dùng tên Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ bị cáo Vũ) để ký các đơn từ, hợp đồng liên quan đến việc mua, chuyển quyền sử dụng đất công sản.

Cụ thể, tại Nhà đất số 22 Cô Giang (phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, diện tích 1.111,2 m2), tháng 9.2006, UBND TP.Đà Nẵng có chủ trương tổ chức kiểm định, xác định giá trị nhà, đất tại trên để tiến hành bán đấu giá theo diện công sản. Một tháng sau, bị cáo Nguyễn Công Lang (GĐ Công ty Quản lý nhà) và bị cáo Nguyễn Thanh Sang (PGĐ Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất TP.Đà Nẵng) đề xuất giá trị nhà, đất nêu trên là hơn 7,3 tỉ đồng. Tháng 11.2006, Văn Hữu Chiến (Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) ký Quyết định phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 22 Cô Giang theo giá trị nêu trên.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” khai sau khi biết được chủ trương trên, với mục đích mua lại nhà đất công sản số 22 Cô Giang, Vũ đã làm Đơn xin mua và các thủ tục với Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng nhưng lấy tên vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền để ký.

Đầu tháng 1.2007, PGĐ Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng ký Tờ trình trình UBND TP.Đà Nẵng cho phép lập thủ tục bán thẳng nhà, đất nêu trên cho Nguyễn Thị Thu Hiền theo giá đã phê duyệt. Sau 1 tháng, Văn phòng UBND thành phố ban hành Công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch Trần Văn Minh về việc đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 22 Cô Giang cho Nguyễn Thị Thu Hiền theo giá quy định, được giảm 10% tiền sử dụng đất nếu nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày.

VKS đọc bản cáo trạng dài hơn 100 trang - Ảnh chụp màn hình

Trong năm 2007, các bị cáo đã có hành vi ký Tờ trình đề xuất cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất, lập thủ tục và soạn thảo Quyết định để Văn Hữu Chiến (Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) ký ban hành cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất nêu trên cho Nguyễn Thị Thu Hiền với giá trị hơn 7,3 tỉ đồng; được giảm 10% tiền sử dụng đất.

Cũng trong năm 2007, Vũ “nhôm” và GĐ Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng ký Hợp đồng có nội dung mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất ở thuộc công sản Nhà nước số 22 Cô Giang cho Nguyễn Thị Thu Hiền. Theo đó, số tiền thực nộp là hơn 6,7 tỉ đồng (được giảm 10% tiền sử dụng đất là hơn 685 triệu đồng); và ngày 23.7.2007 ký Biên bản thanh lý hợp đồng nêu trên.

Cáo trạng xác định Phan Văn Anh Vũ là người ký, viết chữ Nguyễn Thị Thu Hiền dưới mục “Bên Mua” thể hiện tên người được mua nhà, đất số 22 Cô Giang là Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ). Thực tế, Hiền (vợ Vũ) không tham gia việc mua nhà đất công sản nêu trên và các chữ ký, chữ viết tên Nguyễn Thị Thu Hiền do Vũ thực hiện.

Tháng 9.2007, UBND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà đất số 22 Cô Giang đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền. Ngày 16.10.2019, Viện VKSNDTC đã có Lệnh kê biên tài sản đối với nhà, đất nêu trên để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tại Kết luận định giá tài sản ngày 29.3.2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận: Giá trị quyền sử dụng đất của nhà, đất số 22 Cô Giang tại thời điểm khởi tố vụ án (ngày 17.4.2018) là gần 87,5 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định hành vi của các bị cáo trong việc bán nhà, đất công sản số 22 Cô Giang là làm trái Nghị định của Chính phủ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ khi tài sản được chuyển giao đến thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra số tiền là hơn 80,7 tỉ đồng.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/ky-ten-vo-vu-nhom-da-so-huu-dat-cong-co-gia-tri-hon-87-ti-dong-128826.html