Tự lái xe: Phụ nữ Saudi Arabia sau 100 ngày được tháo 'cùm'

Tự do trong cuộc sống và được coi trọng là cảm nhận của đông đảo phụ nữ tại Saudi Arabia sau hơn 100 ngày kể từ thời khắc lịch sử lệnh cấm phụ nữ lái xe chính thức được dỡ bỏ.

Một phụ nữ Saudi vui mừng khoe tấm bằng lái xe

Hơn 100 ngày được tự lái xe của phụ nữ Saudi Arabia

Lệnh cấm phụ nữ lái xe tại Saudi Arabia đã chấm dứt từ 0h ngày 24/6/2018, đánh dấu chấm hết cho những năm tháng người phụ nữ phải dựa vào chồng, cha, anh em và tài xế để chạy giải quyết từ những việc vặt như thăm bạn bè, đi chơi, đi mua sắm... cho đến đi làm.

Đa phần những người phụ nữ như GS. TS. Sharifa Al-Rajhi, chuyên ngành thống kê tại Đại học Abdul Aziz ở Jeddah, hơn 100 ngày qua, việc bà được tự lái xe giống như cảm giác được giải phóng khỏi "gông cùm". “Những người phụ nữ như chúng tôi đã từng phải gánh chịu nhiều rào cản về xã hội, ngay cả việc lái xe đi làm cũng không thể, bất chấp thực tế phụ nữ Saudi đã đạt được rất nhiều thành tựu trong công việc ở các cấp độ khác nhau. Đối với tôi, lái xe khiến cho bản thân tôi có được cảm giác độc lập, tự tin bội phần” - bà Al-Rajhi chia sẻ.

Được biết, nữ GS. TS. Al-Rajhi đã học lái xe tại Florida, Mỹ trong thời gian sang đây học tập để đạt được bằng cấp cao hơn. Quay trở lại Saudi Arabia, Al-Rajhi mệt mỏi khi lúc nào cũng phải có riêng một tài xế đưa đón nếu muốn đi làm hay giải quyết những công việc đơn giản, thường nhật.

“Tôi phải chiều theo mong muốn của tài xế nếu không anh ta sẽ từ chối lái xe. Anh ta thường xuyên tức giận và đòi nghỉ việc. Là người bỏ tiền ra thuê nhưng tôi phải cầu xin anh ta ở lại vì không thể sống và làm việc mà thiếu người đưa đón.

Tôi chưa bao giờ phải cầu xin ai đến mức như vậy”, bà Al-Rajhi nói. Giờ đây, khi được tự do ngồi sau vô-lăng, bà cảm thấy vô cùng tự tin, đặc biệt không bị cánh nam giới làm phiền hay dè bỉu khi cùng di chuyển trên đường. Họ hoàn toàn hợp tác và ủng hộ phụ nữ lái xe, có người còn khen ngợi bà là những “anh hùng đầu tiên”.

Một điển hình trải nghiệm tích cực khác là cô Wassal Al-Dosari đến từ Dammam. Nhớ lại ngày lệnh cấm được dỡ bỏ, Wassal Al-Dosari kể: “Sáng 24/6/2018, tôi bắt đầu tự lái xe đi làm và về nhà. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi tự làm tất cả công việc mà không bị quấy rối hoặc làm phiền”. Cô cũng ngạc nhiên vì tất cả lái xe nam giới ngang qua đều tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ và khuyến khích cô.

Chính nhờ rào cản này được dỡ bỏ, nhiều phụ nữ Saudi Arabia làm việc tại nước ngoài đã quyết định quay trở về nước để học tập, sinh sống. Điển hình là cô Dai Al-Eidi, sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành marketing, quản trị doanh nghiệp tại một trường đại học ở Florida, Mỹ.

Dai Al-Eidi học lấy bằng lái xe tại Hoa Kỳ từ năm 2012 và đã có 5 năm kinh nghiệm. Ngay khi biết lệnh cấm lái xe được dỡ bỏ, cô lập tức quyết định sẽ hồi hương và tìm việc làm ngay trên chính quê hương mình.

Hiện, Dai Al-Eidi đang nhận công việc hướng dẫn viên lái xe. Trước khi nhận việc, cô được hỏi, tại sao muốn đi theo nghề này và cô trả lời: “Vì lái xe ngay trên đất nước mình là giấc mơ lâu nay của tôi và nay nó đã trở thành hiện thực”.

Ngoài ra, cô cũng rất tự hào khi được hỗ trợ phụ nữ Saudi hiện thực hóa giấc mơ lái xe.

Động lực để phát triển kinh tế

Từ các câu chuyện trải lòng của những người phụ nữ tại đất nước bảo thủ nhất thế giới, có thể thấy, ẩn sâu trong họ là khát khao độc lập, tự do, sẵn sàng hòa nhập vào xã hội để làm việc và cống hiến như bao người khác.

Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, việc dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe sẽ là động lực để tăng số lượng phụ nữ tìm việc làm, tăng quy mô lực lượng lao động, tăng thu nhập và GDP chung.

60 năm nay, kinh tế Saudi Arabia phụ thuộc vào dầu mỏ nên điều kiện làm việc nhẹ nhàng nhưng mức sống lại rất cao. Song, khi dân số ngày càng phát triển, nguồn tài nguyên cũng vơi dần, Saudi Arabia không thể duy trì mô hình kinh tế và việc làm như vậy.

Trong chiến lược “Tầm nhìn 2030”, phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể đóng vai trò tích cực trong việc phát triển đất nước. Phụ nữ cũng nhẹ nhàng hơn đàn ông nên phù hợp với những vị trí công việc trong mảng dịch vụ, y tá nhưng lâu nay, Saudi lại đang lãng phí nguồn nhân lực tinh hoa này.

Cứ 5 phụ nữ Saudi thì chỉ có 1 người duy nhất đi làm bởi một trong những rào cản chính là phương tiện đi lại.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tu-lai-xe-phu-nu-saudi-arabia-sau-100-ngay-duoc-thao-cum-d274602.html