Từ Lâm Đồng ra Hà Nội dự đám cưới, nam thanh niên bị chém nhầm tử vong

Khi đang ngồi chơi tại tiệm cầm đồ của Lê Quý Huấn, anh Minh bị nhóm của Trần Văn Tuấn (26 tuổi) đâm trúng ngực trái tử vong dù không liên quan gì đến mâu thuẫn.

Ngày 11/11, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang làm rõ vụ việc anh Hồ Viết Minh (28 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) bị hai thanh niên đâm tử vong dù không quen biết.

Chiều 9/11, anh Minh từ Lâm Đồng ra Hà Nội dự đám cưới bạn ở huyện Thường Tín. Sau đó cưới, anh Minh về hiệu cầm đồ của bạn là Lê Quý Huấn (19 tuổi) chơi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.vn

Tuy nhiên, giữa Huấn lại có mâu thuẫn nợ nần với Trần Văn Tuấn (26 tuổi). Chiều cùng ngày, Tuấn cùng đồng bọn đến cửa hàng cầm đồ của Huấn để tìm gặp giải quyết.

Tuấn và Trung mang theo 1 thanh kiếm và hai phóng lợn. Đến tiệm cầm đồ, hai đối tượng thấy anh Huân đang ngồi chơi cùng hai người bạn thì lao vào đâm chém loạn xạ.

Anh Hồ Viết Minh Tuấn (SN 1991, ở Lâm Đồng) dù không liên quan đến vụ việc nhưng đã bị các đối tượng này đâm trúng ngực trái tử vong.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/lam-dong-ra-ha-noi-du-dam-cuoi-nam-thanh-nien-bi-chem-nham-tu-vong-6417630.html