Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

Chiều 11/9, tại Quảng Ninh, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm và kiểm tra Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn

đã đến thăm và kiểm tra Lữ đoàn 147 (Ảnh: Đoàn Hiệp)

Tham gia đoàn kiểm tra có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Nội dung đợt kiểm lần này tập trung vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ A2.

Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn 147 đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và thực hiện thành công đợt huấn luyện hiệp đồng với các lực lượng trong Quân chủng. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao khả năng làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị được biên chế; chú trọng vào huấn luyện, khai thác, sử dụng thành thạo tính năng, tác dụng vũ khí trang bị mới.

Về công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và các Tiểu đoàn đặc biệt quan tâm. 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Hải quân 147 (Ảnh: Đoàn Hiệp)

Kết luận buổi làm việc, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ A2; đồng thời, nhấn mạnh: Hải quân đánh bộ là một trong những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân chủng, vì vậy trong thời gian tới, yêu cầu Lữ đoàn 147 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, an toàn các loại vũ khí trang bị; đổi mới phương pháp huấn luyện làm chủ, tiến tới khai thác chuyên sâu các vũ khí, khí tài đặc chủng; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị, góp phần hiện đại hóa Quân chủng Hải quân./.

Đoàn Hiệp - Kim Cương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/tu-lenh-hai-quan-tham-kiem-tra-lu-doan-147-vung-1-hai-quan-497298.html