Tư lệnh NORAD: Tên lửa đạn đạo thông thường của Nga có thể đe dọa Mỹ

Phát biểu ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ O'Shaughnessy, Chỉ huy NORAD ngày 27/2 cảnh báo, Nga đang triển khai thế hệ tên lửa đạn đạo thông thường mới có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Mỹ.

Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Terrence O’Shaughnessy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD). (Nguồn: AP)

Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Terrence O’Shaughnessy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD). (Nguồn: AP)

Washington Times đưa tin, phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Terrence O’Shaughnessy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) ngày 27/2 cảnh báo rằng Nga đang triển khai thế hệ tên lửa đạn đạo thông thường mới có khả năng tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Mỹ.

Thế hệ tên lửa mới có thể được phóng đi từ máy bay hoặc tàu chiến.

Theo tướng O’Shaughnessy, thế hệ tên lửa đạn đạo thông thường mới của Nga có “tầm bắn lớn hơn và độ chính xác cao hơn rất nhiều so với các thế hệ tiền nhiệm, qua đó cho phép những vũ khí này tấn công vào khu vực Bắc Mỹ ở khoảng cách rất xa so với tầm kiểm soát của hệ thống radar NORAD.”

Tướng O’Shaughnessy cho biết, thế hệ tên lửa tầm xa mới của Nga được phát triển thành 2 phiên bản tên lửa đạn đạo chống hạm và tên lửa đạn đạo tấn công mặt đất có “năng lực cao”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tu-lenh-norad-ten-lua-dan-dao-thong-thuong-cua-nga-co-the-de-doa-my/555446.vnp