Tự Long - Tuấn Hưng - Thành Trung và cuộc thi chạy có 'một không hai'

Sáng 20/10, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, NSND Tự Long cùng các ca sĩ Tuấn Hưng, Tùng Dương, MC Thành Trung, diễn viên Ngọc Quỳnh, Lương Thanh... đã tham gia giải chạy bộ ý nghĩa để nâng cao sức khỏe.

Theo BTC, giải chạy thu hút 7.000 VĐV tham gia, trong đó có hơn 1.500 VĐV quốc tế. Theo đó, các VĐV sẽ được sải chân dưới trời thu Hà Nội, trên những tuyến đường đẹp nhất nối các công trình kiến trúc ngàn năm của Thủ đô như Hồ Gươm, Hồ Tây, cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc… Không chỉ kêu gọi mọi người hãy rèn luyện nâng cao sức khỏe mà giải chạy còn có ý nghĩa thiết thực khi góp vào các quỹ từ thiện để ủng hộ người nghèo.

NSND Tự Long cùng các ca sĩ Tuấn Hưng, Tùng Dương, MC Thành Trung, diễn viên Ngọc Quỳnh, Lương Thanh cùng Á hậu Ngọc Huyền; ca sĩ Thu Hằng, MC Hồng Ngọc... cũng tham gia chạy bộ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ca sĩ Tùng Dương - nghệ sĩ đầu tiên về đích, người rất hào hứng với cuộc thi chạy lần này. Anh chia sẻ: "Tôi có thói quen chạy bộ vòng quanh khu nhà những lúc rảnh rỗi từ nhiều năm nay. Mỗi cá nhân khi sở hữu một cơ thể khỏe họ sẽ làm được nhiều điều mới, tự tin trong cuộc sống. Với người nghệ sĩ, nhất là ca sĩ việc tham gia các bộ môn như yoga, bơi, chạy bộ rất tốt cho họ để biết cách lấy hơi thở, điều hòa tim mạch".

Ca sĩ Tùng Dương - nghệ sĩ đầu tiên về đích, người rất hào hứng với cuộc thi chạy lần này. Anh chia sẻ: "Tôi có thói quen chạy bộ vòng quanh khu nhà những lúc rảnh rỗi từ nhiều năm nay. Mỗi cá nhân khi sở hữu một cơ thể khỏe họ sẽ làm được nhiều điều mới, tự tin trong cuộc sống. Với người nghệ sĩ, nhất là ca sĩ việc tham gia các bộ môn như yoga, bơi, chạy bộ rất tốt cho họ để biết cách lấy hơi thở, điều hòa tim mạch".

"Phải thú thật rằng trước đây tôi rất sợ độ cao nhưng sau một thời gian rèn luyện việc chạy bộ tôi đã phá bỏ đi nỗi sợ của mình, có thể đứng ở mỏm cao chênh vênh để hát, cụ thể tôi vừa tham gia chuyến đi Tây Tạng và leo lên đỉnh núi 5000m so với mực nước biển hồ Nam Sô và cất tiếng hát ở một nơi đặc biệt như thế là do quá trình rèn luyện sức khỏe của tôi thời gian qua. Tham gia giải chạy lần này tôi muốn truyền đi một thông điệp đối với mọi người đó là bạn đừng lười nhác, hãy quyết tâm rồi bạn sẽ thành công" - Tùng Dương chia sẻ.

Là người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, ca sĩ Tuấn Hưng rất hào hứng với giải chạy ủng hộ tiền cho 5 Quỹ Cặp lá yêu thương, Quỹ Thiện Nhân và Những người bạn, Quỹ Operation Smile, Quỹ Vì một trái tim khỏe, Quỹ We Help Talents lần này.

"Tôi là người đam mê thể thao và chơi nhiều môn, từ bóng đá cho đến golf. Tuy nhiên thú thật là tôi không có nhiều thời gian để chạy bộ mỗi ngày như nhiều người (đặc biệt từ khi được lời khuyên của bác sĩ là hạn chế hoạt đông mạnh do hở van tim). Nhưng khi được một người bạn ngỏ lời tham gia giải chạy lần này, tôi đã không ngần ngại đồng ý luôn. Tôi đã rất nỗ lực khi vừa chạy vừa đi bộ để cán đích thành công. Rất cảm ơn MC Thành Trung đã "chịu khó" đồng hành với tôi cả quãng đường." - Tuấn Hưng cho biết.

Nam ca sĩ của bản hít Nắm lấy tay anh cho biết đêm qua chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ vì phải dậy sớm mua hoa hồng tự tay bó để tặng cho mẹ và vợ. "Hôm nay là một ngày đặc biệt khi là sinh nhật của mẹ tôi. Mỗi lần tôi ốm mẹ và vợ là người lo nhất. Bà đã nhắc nhở tôi nhiều lần về việc sinh hoạt giờ giấc điều độ để tinh thần và sức khỏe tốt mới có thể hát hay và bền sức. Hôm nay đúng ngày sinh nhật mẹ, việc tham gia cuộc thi chạy ý nghĩa của tôi cũng coi như một món quà nhỏ tôi vừa dành những hoàn cảnh kém may mắn vừa dành tặng người thân của mình. Hy vọng, cuộc thi chạy sẽ lan tỏa rộng hơn để mỗi người ý thức sống tốt, sống lành mạnh hơn mỗi ngày".

NSND Tự Long, người đã đến tham dự giải chạy sớm nhất trong số các nghệ sĩ, rất nhiều người hâm mộ đã nhận ra và đến rất đông để xin chụp ảnh với anh. Đặc biệt hơn, trong suốt quãng đường chạy, Tự Long còn động viên tinh thần các vận động viên tham gia bằng những câu chuyện thú vị. Anh cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức của giải, rất chuyên nghiệp và chu đáo với các vận động viên, khi đã chuẩn bị rất nhiều bàn tiếp nước, thậm chí có cả chuối, bánh tẻ.... "Năm sau chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia với hy vọng sẽ nâng cự ly chạy của mình lên mức cao hơn. Chứng kiến tinh thần của các vận động viên hôm nay tôi tin rằng giải sang năm sẽ còn có lượng vận động viên tham dự lớn hơn nhiều so với con số 7.000 vận động viên năm nay". - NSND Tự Long cho biết.

Cặp đôi Thái và Trà của Hoa hồng trên ngực trái cũng tham gia chạy để ủng hộ trẻ em. Diễn viên Ngọc Quỳnh (vai Thái) cho biết: "Thực sự nghề diễn đòi hỏi sức khỏe vì nếu không có sức khỏe, bạn không thể tham gia các chuyến lưu diễn kéo dài nhiều ngày hay làm việc trên trường quay từ sáng sớm tới đêm khuya được. Đấy là chưa kể đến áp lực, nghề diễn đòi hỏi phải giữ gìn Thanh - Sắc.

Khi nhận đóng vai Thái trong phim Hoa hồng trên ngực trái sau 6 năm không đóng phim truyền hình, tôi khá áp lực với vai diễn này. Hơn 2 tháng vừa qua tôi hầu như không được nghỉ ngày nào. Tôi đã phải bỏ ra 200% sức lực của mình vì muốn để lại một vai diễn trong lòng khán giả. Nhưng cũng thật may mắn, tôi vốn có thể lực tốt, lại ưa vận động nên dù có lúc tưởng như vắt kiệt mình, nhưng chỉ dành 30 phút tập thể thao, bơi lội, hay chạy bộ mỗi ngày là tôi cảm thấy lấy lại được năng lượng tích cực".

Diễn viên Lương Thanh, Thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, sở hữu chiều cao lý tưởng: 1,73m, thân hình gợi cảm và khuôn mặt ưa nhìn. Cô từng đăng ký dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu nhưng đã rút lui vì nhận lời mời tham gia dự án phim Hoa hồng trên ngực trái. Mới "chạm ngõ" màn ảnh Việt với 3 vai diễn trong các phim: Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái nhưng Lương Thanh đã cho khán giả thấy khả năng "biến hóa" trong từng vai diễn."Em rất vui vì được mời tham dự giải chạy quốc tế này. Em cũng đặt cho mình mục tiêu 5km. Ở giải chạy sau em sẽ đặt mục tiêu xa hơn" - Lương Thanh chia sẻ.

Ngọc Quỳnh vui vẻ tại cuộc thi chạy.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-long-tuan-hung-thanh-trung-va-cuoc-thi-chay-co-mot-khong-hai-a453404.html