Tự lực, tự cường bảo đảm hiệu quả tăng gia sản xuất

Đóng quân trên địa bàn trung du, miền núi, đất bạc màu, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhờ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua (PTTĐ) 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy', Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1) luôn đạt hiệu quả cao về tăng gia sản xuất (TGSX), góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị thu được gần 43,5 tấn rau xanh, 12 tấn thịt lợn xô lọc, 7 tấn gia cầm và 12 tấn cá tươi; bảo đảm tự túc gần 100% rau xanh, thịt, cá, trứng... Giá trị thu từ TGSX (trừ chi phí) của đơn vị gần 500 triệu đồng, đạt 51,8% kế hoạch năm. Từ kết quả TGSX, đơn vị đưa vào ăn thêm cho bộ đội gần 200 triệu đồng và đưa vào quỹ phúc lợi của đơn vị gần 150 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Đình Minh, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 241, cho biết: Để có được kết quả trên, đơn vị thường xuyên coi trọng giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ. Bằng trí tuệ và công sức của bộ đội, thời gian qua, đơn vị đã quy hoạch, xây dựng hệ thống TGSX theo mô hình khu vườn, chuồng riêng biệt với vườn rau xanh rộng hơn 18.000m2, số lượng đầu lợn duy trì thường xuyên từ 540 đến 600 con, đàn gia cầm từ 1.200 đến 1.500 con và nuôi thả cá trên 20.000m2 ao hồ quanh đơn vị.

Chiến sĩ Lữ đoàn 241 chăm sóc vườn rau của đơn vị.

Để tăng gia đạt hiệu quả cao, lữ đoàn thường xuyên chú trọng lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, ưu tiên trồng các loại cây có khả năng chịu nắng hạn cao, lập kế hoạch và tổ chức gieo trồng theo mùa vụ, thực hiện tốt việc xen canh, gối vụ, luân canh để tăng sản lượng và trồng rải vụ kéo dài thời gian thu hoạch, giải quyết khó khăn trong thời điểm giáp vụ. Trong chăn nuôi, đơn vị phát triển các điểm chăn nuôi tập trung theo hình thức nuôi công nghiệp kết hợp chăn nuôi phân tán; tập trung nuôi lợn, gia cầm lấy thịt, lấy trứng; chủ động nguồn con giống và điều chỉnh cơ cấu đàn, thực hiện mô hình chăn nuôi khép kín; đầu tư phát triển đàn lợn nái sinh sản với 40 con, đáp ứng phần lớn nhu cầu con giống cho các đơn vị. Bên cạnh áp dụng các quy trình kỹ thuật, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh vào TGSX, đơn vị còn kết hợp chặt chẽ tăng gia, chăn nuôi với thu hoạch sản phẩm bằng việc tổ chức chế biến tập trung và tận thu sản phẩm phụ từ chăn nuôi để trồng trọt và ngược lại...

Thượng tá Nguyễn Văn Huề, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 241, cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò nòng cốt của ngành hậu cần, thực hiện hiệu quả PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, nâng cao chất lượng TGSX trong đơn vị. Thường xuyên làm tốt việc xây dựng các mô hình TGSX, phát huy sáng kiến, cải tiến, lựa chọn hình thức tổ chức TGSX với cơ cấu cây, con phù hợp; chú trọng hơn nữa ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả sản phẩm TGSX phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống bộ đội.

Bài và ảnh: QUANG ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-luc-tu-cuong-bao-dam-hieu-qua-tang-gia-san-xuat-545051