Từ một vụ trộm hụt, hàng loạt vụ trộm cắp khác bị lật tẩy

Ngày 5-12, cơ quan CSĐT CA quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Việt Thái và Nguyễn Như Tiến, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 13g35, chiều 28-11, tổ công tác CA phường Kim Mã, quận Ba Đình đang làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda SH BKS 30N2-5253 của người dân dựng trên vỉa hè, trước cửa nhà số 248 Kim Mã; một nam thanh niên khác là đồng bọn đang ngồi trên xe máy dừng đỗ gần đó.

Lập tức, tổ công tác đã áp sát, vây bắt.Hai đối tượng bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tóm gọn, đưa về trụ sở CA. Tại CQCA, hai đối tượng được làm rõ là Mai Việt Thái, SN 1996, trú tại khu tập thể Chế biến gia súc, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội và Nguyễn Như Tiến, SN 1978, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Qua đấu tranh, bước đầu Thái và Tiến đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, Thái và Tiến có quen biết nhau từ trước, cả hai đối tượng đều là những thành phần lêu lổng, ham chơi, lười lao động. Không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 10g ngày 28-11, Thái đi xe ôm đến điểm trung chuyển xe buýt Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình rồi gọi điện rủ Tiến đi “hành nghề”. Sau cuộc điện thoại của Thái, Tiến mang theo một hộp “đồ nghề” gồm các loại vam phá rồi điều khiển xe máy Dream BKS 29H5 - 3917 đến điểm xe buýt đón Thái.

Hai đối tượng Thái và Tiến tại CQCA.

Bọn chúng chạy vòng vòng qua nhiều con phố để tìm sơ hở, đến khoảng 13g35 cùng ngày, khi đến đoạn trước cửa số 248 Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Tiến phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH (được xác định là của anh Lê Ngọc Tú, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đang dựng trên vỉa hè không có ai trông giữ.

Tiến điều khiển xe lên vỉa hè và dừng gần chiếc xe SH để cảnh giới, còn Thái cầm bộ “đồ nghề” tiến đến chiếc xe lắc cổ xe kiểm tra. Cổ xe đã bị khóa, Thái đẩy chiếc xe lùi lại để dắt xuống đường thì phát hiện bánh sau của xe cũng bị khóa.

Biết không thể “ăn” được, cả hai chuẩn bị bỏ đi thì bị tổ công tác CA phường Kim Mã phát hiện, vây bắt. Để thoát thân, Thái bỏ chạy về hướng Núi Trúc nhưng chạy được khoảng 50m thì bị tổ công tác tóm gọn, còn Tiến bị khống chế tại chỗ.

Vụ việc sau đó được CA phường Kim Mã bàn giao cho CQCA quận Ba Đình tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền. Quá trình điều tra mở rộng, Đội CSHS CA quận Ba Đình xác định, ngoài vụ việc nói trên Mai Việt Thái và Nguyễn Như Tiến còn gây ra nhiều vụ trộm cắp khác.

Cụ thể, khoảng 13g chiều 28-11, trước khi thực hiện vụ trộm cắp xe máy SH nói trên, Tiến chở Thái đến đoạn đối diện số 8 Chu Văn An, phường Điện Biên, quận Ba Đình, phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha BKS 89E1 - 409.85 của anh Nguyễn Văn Tân, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên dựng trên vỉa hè.

Quan sát xung quanh thấy không có người trông giữ, Tiến dừng xe đi bộ lại gần phát hiện xe không khóa cổ, không khóa càng nên sử dụng vam phá ổ khóa điện. Chỉ mất khoảng 5 giây, chiếc xe đã nổ máy, Thái liền nhảy lên xe tẩu thoát về phố Kim Mã và gửi chiếc xe tại bãi xe của xí nghiệp nước sạch Ba Đình, số 18 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình.

Một vụ trộm khác được bọn chúng thực hiện vào khoảng 6g ngày 21-11, chị Hoàng Thu Sơn, trú tại quận Ba Đình do có việc gấp nên dựng vội chiếc xe Honda Dream BKS 31U - 6937 trên vỉa hè ở khu vực ngã tư Lê Hồng Phong – Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình để vào nhà gần đó có việc.

Đúng lúc này, Tiến điều khiển xe máy chở Thái đi qua, thấy “mồi ngon”, Thái liền trộm cắp chiếc xe rồi dắt bộ về hướng Lê Hồng Phong - Ngọc Hà. Đến đoạn gần cổng công viên Bách Thảo, bọn chúng phá ổ khóa điện rồi nổ máy tẩu thoát. Để tránh bị phát hiện, Tiến tháo BKS chiếc xe này vứt phi tang và lắp BKS giả 29H5- 3917.

Riêng đối tượng Mai Việt Thái còn khai nhận, ngoài các vụ trộm nói trên, một mình Thái thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Vụ thứ nhất trong tháng 11-2018, Thái trộm cắp chiếc xe máy Yamaha Mio đối diện số 46 Hoàng Diệu, phường Điện Biên.

Cũng trong tháng 11-2018, Thái trộm cắp 1 xe máy Yamaha Luvias, tại số 19 đường Hồng Hà - Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Vụ thứ 3, vào tháng 9-2018, Thái đến khu vực ngã tư phố Nguyễn Thái Học -Văn Miếu - Cao Bá Quát, phường Điện Biên trộm cắp chiếc xe máy cùng nhãn hiệu Yamaha Mio.

“Những tháng cuối năm là thời điểm tội phạm trộm cắp diễn biến phức tạp, không chỉ trộm cắp xe máy mà còn tình trạng đột nhập vào nhà dân trộm các tài sản giá trị khác, cướp giật tài sản và nhiều chiêu trò tinh vi khác… Chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức đề phòng cảnh giác, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ tài sản, tránh tạo cơ hội cho tội phạm lộng hành”, một cán bộ điều tra cho biết.

Vụ việc do Thái và Tiến gây ra đang được cơ quan CSĐT CA quận Ba Đình tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý. CQCA đề nghị, ai là bị hại của các vụ việc trên do Mai Việt Thái thực hiện thì liên hệ Đội CSHS CA quận Ba Đình, hoặc gọi theo số điện thoại: 0379091992, gặp cán bộ điều tra Hoàng An để giải quyết.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-mot-vu-trom-hut-hang-loat-vu-trom-cap-khac-bi-lat-tay-129548.html