Tù nặng vì... cưa bom lấy thuốc nổ bán

TAND tỉnh Quảng Trị hôm nay, 28/5, mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Văn Mướt (SN 1978, trú tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Tuẩn (SN 1980, trú tại xã Húc, huyện Hướng Hóa) mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù cùng về tội 'Mua bán trái phép vật liệu nổ' với số lượng lớn 165kg thuốc nổ TNT.

Hồ Văn Mướt (áo sơmi carô) và Hồ Văn Tuẩn tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 22/12/2017, Hồ Văn Mướt rủ Hồ Văn Tuẩn sang rừng Pa Lo (thuộc tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào) để tháo 2 quả bom lấy thuốc nổ đem về Việt Nam bán và được Tuẩn đồng ý.

Sáng 23/12, cả hai mang theo các vật dụng hỗ trợ theo đường tiểu ngạch đến địa điểm có 2 quả bom và cùng nhau cưa, đập lấy 165kg thuốc nổ bỏ vào 4 bao gai. Sau đó mang đi cất giấu tại Km16+300 đường ĐT586 thuộc địa phận xã Thanh (Hướng Hóa). Tuẩn gọi điện cho 1 người đàn ông tên Tùng (không rõ lai lịch, địa chỉ) thông báo địa điểm giao, nhận thuốc nổ, và thống nhất giá bán 200 nghìn đồng /kg.

Đến khoảng 0h30 ngày 25/12/2017, trong lúc 2 bên đang giao nhận thuốc nổ thì Mướt, Tuẩn bị Tổ tuần tra lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Tam Thanh bắt quả tang. Riêng đối tượng Tùng đã bỏ trốn, hiện vẫn chưa bắt được.

Xét thấy các bị cáo mới phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đều là người dân tộc thiểu số, gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, là lao động chính trong gia đình... nên HĐXX đã áp dụng xử các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, tạo điều kiện để bị cáo sớm trở về lao động nuôi con.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/tu-nang-vi-cua-bom-lay-thuoc-no-ban-395215.html