Từ ngày 17-1, Thanh Hóa tiếp tục có rét đậm, rét hại

Ngày 17-1, Thanh Hóa chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 9 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 9 độ C.

Do trời rét đậm, rét hại và nhiệt độ xuống thấp về đêm và sáng nên ở vùng núi cao cần đề phòng có băng giá và sương muối. Đề nghị có biện pháp hữu hiệu phòng tránh rét cho người, vật nuôi và cây trồng.

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, đêm 16-1 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, đêm 16-1 và ngày 17-1 ở Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ngày 17-1 trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét tập trung ở các huyện vùng núi cao như Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc với nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 9 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 9 độ C. Từ ngày 18-1, trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm, ngày nắng.

Từ đêm mai (16-1) gió Đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, vùng biển ngoài khơi cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 ; Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2.0 - 4.0 m.

Cảnh báo: Do trời rét đậm, rét hại và nhiệt độ xuống thấp về đêm và sáng nên ở vùng núi cao cần đề phòng có băng giá và sương muối. Đề nghị có biện pháp hữu hiệu phòng tránh rét cho người, vật nuôi và cây trồng.

PV

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/tu-ngay-17-1-thanh-hoa-tiep-tuc-co-ret-dam-ret-hai/130166.htm