Từ ngày độc thân đến lễ hội mua sắm lớn nhất năm

Nhắc đến 11/11, nhiều người nghĩ ngay đến những ưu đãi 'sập sàn' hiếm có khó tìm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành đại hội mua sắm, đây chính là ngày lễ độc thân.

Ban đầu, 11/11 được biết đến là ngày độc thân, dịp để hội FA tôn vinh cuộc sống tự do. Tuy nhiên, từ năm 2009 ở trên thế giới và từ năm 2012 tại Việt Nam, 11/11 trở thành đại hội mua sắm thường niên được nhiều tín đồ shopping mong chờ nhất. Vậy điều gì khiến ngày lễ tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” trở thành dịp mua sắm lớn nhất năm?

Sở thích tự thưởng cho bản thân

Ngày lễ độc thân bắt nguồn từ phong trào chống Valentine của hội FA từ thập niên 90. Lý do họ chọn ngày 11/11 là số 1 tượng trưng cho sự đơn thân, bốn số 1 càng nhấn mạnh ý nghĩa của sự cô đơn. Trong ngày này, giới trẻ thường cho phép bản thân làm những điều yêu thích, thậm chí chưa từng làm trước đó, như một cách yêu thương và chiều chuộng chính mình.

Với chủ nghĩa “ế là xu thế”, các FA thường lập hội và xoa dịu tâm hồn bằng cách nạp thật nhiều món ngon và thoải mái mua sắm trong ngày độc thân để tự thưởng cho bản thân và tận hưởng cuộc sống. Trong ngày này, không khó để nhận thấy số lượng người mua sắm tăng đáng kể. Các thương hiệu cũng tung nhiều ưu đãi “sập sàn” nhằm kích cầu tiêu dùng mùa lễ hội cuối năm.

Thoải mái mua sắm, ăn uống là cách hội FA tự thưởng cho mình trong ngày độc thân.

Thoải mái mua sắm, ăn uống là cách hội FA tự thưởng cho mình trong ngày độc thân.

Sự ra đời của lễ hội mua sắm được chờ đợi nhất năm

Từ nhu cầu mua sắm lớn trong ngày độc thân, năm 2009, Jack Ma biến dịp vốn dành cho dân FA trở thành Lễ hội mua sắm 11.11 với phạm vi toàn cầu. Theo tạp chí Forbes, đây là một trong những sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, không kém cạnh Black Friday hay Cyber Monday.

Đến năm 2012, nền tảng TMĐT Lazada tiên phong mang ý tưởng Lễ hội mua sắm 11.11 đến 6 thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á mà công ty hoạt động, trong đó có Việt Nam với những khuyến mại quy mô lớn nhất năm. Từ đó, cứ đến gần 11/11, hàng nghìn tín đồ mua sắm rục rịch lên wish-list và háo hức chờ đợi đại hội mua sắm lớn nhất năm trên sàn TMĐT này.

Lễ hội mua sắm 11.11 của Lazada trở thành sự kiện mua sắm trực tuyến được chờ đợi nhất năm của các tín đồ shopping.

Trong dịp Lễ hội mua sắm 11.11 năm 2019, số lượng khách truy cập tăng thêm 10 triệu; số lượng nhà bán hàng, người mua và đơn hàng đều tăng gấp đôi so với năm 2018. Năm nay, tiếp tục tinh thần mang đến đại tiệc mua sắm lớn nhất năm, diễn ra trong duy nhất ngày 11/11, Lazada Việt Nam mang đến hơn 11 triệu deal ưu đãi hấp dẫn đến 50%, tổng giá trị phiếu giảm giá (voucher) đến 22 tỷ đồng. Trong đó, voucher trị giá cao nhất 1,1 triệu đồng sẽ được tung ra nhiều lần trong ngày.

Chương trình miễn phí vận chuyển toàn quốc áp dụng cho đơn hàng từ 30.000 đồng cũng là yếu tố giúp trải nghiệm mua sắm tại nhà thêm trọn vẹn.

Với sự đồng hành của gần 3.000 thương hiệu chính hãng hàng đầu như Unicharm, Univeler, P&G, Nestle, Abbott, Loreal, Adidas, Samsung… và những ưu đãi tốt nhất năm, Lazada hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sở hữu những sản phẩm giá trị lớn với mức giá hấp dẫn.

Ngoài ra, tại khung giờ vàng lúc 0h, 2h, 9h, 12h, 16h, 20h vào ngày 11/11, người dùng có thể sở hữu sản phẩm yêu thích với mức giảm giá hiếm thấy. Hàng triệu deal đồng giá 11.000 đồng; hàng trăm combo mua một tặng một, mua 2 sản phẩm giảm 5%, mua 2 giảm 20% vào các khung giờ 0h-2h, 9h-13h, 19h-24h góp phần giúp khách hàng tận hưởng tối ưu mức giảm trên hóa đơn mua sắm.

Lazada mang đến hơn 11 triệu deal ưu đãi hấp dẫn với tổng giá trị đến 22 tỷ đồng dịp Lễ hội mua sắm 11.11 năm nay. Ảnh chụp màn hình.

Tiếp tục chứng minh vị trí dẫn đần trong xu thế mua sắm - giải trí trực tuyến, Lazada mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn, gồm thu thập xu Lazcoin từ các Lazgame thú vị như Fun farm, Super claw, Happy up; loạt livestream “Slash IT: Siêu hội chém giá - Chém chơi, thắng thật” mang đến cơ hội mua máy giặt Electrolux với giá 15 triệu đồng, điện thoại Xiaomi, máy lọc không khí BlueStone với giá 1.000 đồng độc quyền trên Lazlive.

Đại nhạc hội trực tuyến “11.11 Super show” là một trong những hoạt động được nhiều bạn trẻ chờ đợi nhất Lễ hội mua sắm 11.11 sale to nhất năm 2020. Với sân khấu được đầu tư hoành tráng, dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Chi Pu, Tóc Tiên, dàn nghệ sĩ bước ra từ Rap Việt…, tất cả sẽ cùng lan tỏa tinh thần tích cực, lạc quan mua sắm trong cộng đồng dịp cuối năm.

Lễ hội mua sắm 11.11 sale to nhất năm mang niềm vui bất tận đến người tiêu dùng. Không chỉ được miễn phí giao hàng, người tiêu dùng còn có cơ hội nhận nhiều ưu đãi lên đến 50% cùng hàng triệu mã khuyến mại. Tổng giá trị lên đến 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Lazada tiếp tục mở rộng chiến lược mua sắm tích hợp giải trí với đại nhạc hội trực tuyến “11.11 Super show”, hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và trải nghiệm đặc biệt thú vị cho người tiêu dùng. Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website Lazada hoặc fanpage Lazada Vietnam.

https://www.facebook.com/LazadaVietnam

Giang Ngân Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-ngay-doc-than-den-le-hoi-mua-sam-lon-nhat-nam-post1147482.html