Từ ngoài Bắc vào Tây Nguyên cho vay nặng lãi lên đến 365%/năm

Sau khi từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Kon Tum, hai đối tượng đã cho nhiều người dân vay với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Công (SN 1997, trú tại phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Đặng Ngọc Phú (SN 1992, trú tại Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

 Hai đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA KT).

Hai đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA KT).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng cuối năm 2023, Phú cùng Công đến tỉnh Kon Tum để hoạt động cho vay tiền với hình thức trả góp cả gốc và lãi hàng ngày.

Theo đó, Phú in các tờ rơi có nội dung “CHO VAY GÓP NGÀY” và cùng với Công đi đến các chợ ở huyện và TP Kon Tum để phát tờ rơi. Khi khách có nhu cầu muốn vay sẽ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Phú.

Số tiền Phú cho khách vay giao động từ 5-15 triệu đồng. Sau khi vay tiền, khách phải trả tiền góp hằng ngày, trả trong vòng 24 ngày, 25 ngày hoặc 30 ngày với mức lãi suất từ 243,33%/năm đến 365%/năm.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Đông và Phú đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Kon Tum vay với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức; bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, nhất là trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, người dân không nên vay tiền qua các kênh không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ, không có bảo hiểm, không có cam kết về lãi suất, thời hạn trả nợ.

Người dân có nhu cầu vay vốn cần chủ động tìm hiểu kỹ tổ chức cho vay, lãi suất, thủ tục, thời hạn vay;… Đặc biệt lưu ý, theo quy định, lãi suất cho vay tối đa không vượt quá 20%/năm, việc cho vay với lãi suất vượt gấp nhiều lần, đe dọa, khủng bố, bắt giữ người để đòi nợ… đều là hành vi vi phạm pháp luật, cần trình báo ngay cơ quan Công an./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/tu-ngoai-bac-vao-tay-nguyen-cho-vay-nang-lai-len-den-365-nam-157805.html