'Tú ngựa' chia sẻ lý do Văn Hậu ngồi dự bị trong chiến thắng ba sao của Heerenveen

Heerenveen đã đánh bại Venlo ở vòng đấu thứ 8 giải Vô địch Hà Lan. Đây là lần thứ hai, HLV Jansen đăng ký Văn Hậu là cầu thủ dự bị nhưng trong 90 phút thi đấu, ngôi sao tuyển thủ người Việt Nam vẫn không được tung ra sân

Ở vòng đấu thứ 8 giải Vô địch Hà Lan, Heerenveen đã có chuyến hành quân đến sân De Koel để đối đầu với CLB Venlo và The Super Frisians đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

Chân sút 21 tuổi người Nigeria, Chidera Ejuke lập một cú đúp ở phút thứ 8 và 13 để rồi sau đó, tiền đạo Jens Odgaard đóng đinh trận đấu ở phút 87.

Đây là lần thứ hai, HLV Johnny Jansen điền tên hậu vệ trái tuyển Việt Nam vào danh sách 18 người ra sân của Heerenveen thế nhưng người Hà Lan cho rằng Văn Hậu vẫn cần thêm thời gian thích ứng và chứng tỏ khả năng để được chính thức ra sân.

Chia sẻ về việc Văn Hậu dự bị, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh cho rằng đó là quyết định rất hợp lý của HLV Heerenveen, bởi cầu thủ sinh năm 1999 cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi chung của cả đội.

Nghiêm Xuân Tú nhận định: "Hãy nhìn vào thực tế, những vị trí ít bị thay ra nhất trên sân là thủ môn, hậu vệ biên và trung vệ.

Những vị trí cần sự ổn định cao. Thông thường những sự thay đổi người sẽ dành cho các vị trí khác, phần nhiều sẽ đến từ tuyến tiền vệ.

Bế tắc trong tấn công thì thay tiền vệ công, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo, khi đội nhà đã nắm chắc chiến thắng trong tay mà muốn cho cầu thủ trụ cột ra nghỉ ngơi thì thường cũng ưu tiên những vị trí bên trên hơn.

Thêm nữa hãy nhìn cách mà hậu vệ trái mang áo số 5 Lucas Woudenberg của Heerenveen thi đấu (vị trí của Văn Hậu), có thể dễ dàng nhận ra anh ta là một cầu thủ chơi rất chắc chắn, phần lớn giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi và rất ít khi lên tham gia tấn công nên thể lực cho đến cuối trận vẫn rất ổn.

Lucas là 1 trong số những cầu thủ chơi hay nhất trận, nên chẳng thể đòi hỏi thắng 3-0 rồi mà sao không thay Văn Hậu vào.

Đây là môi trường bóng đá chuyên nghiệp, HLV họ hiểu hơn ai hết thời điểm để cho Hậu nếm cảm giác bóng đá đỉnh cao, để Hậu hòa nhập tốt hơn và không bị ngợp trước những sự thay đổi quá nhanh.

Đá đường dài, còn thẻ phạt và nhiều yếu tố khác. Cơ hội sẽ đến, giờ vẫn là lúc chăm chỉ luyện tập, kiên trì, bình tĩnh và giữ vững niềm tin. Giải đấu mới chỉ bắt đầu với Hậu thôi".

Với việc có được 3 điểm sau khi đánh bại Venlo, Heerenveen đã giành được 10 điểm sau 8 vòng đấu và vươn lên vị trí thứ 11 trên tổng số 18 CLB tham dự giải đấu.

Chiến thắng này đã giúp cho quân đoàn của HLV Johnny Jansen kéo dài thành tích chiến thắng lên hai trận và The Super Frisians cũng cho thấy một phong độ ổn định khi chỉ thua 1 trận duy nhất trong chuỗi 5 trận đấu gần đây nhất của CLB.

Ở vòng đấu tới đây vào ngày thứ Bảy, 5.10, Văn Hậu và đồng đội sẽ trở về sân nhà Abe Lenstra để đón tiếp PEC Zwolle vào lúc 01h45.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tu-ngua-chia-se-ly-do-vi-sao-van-hau-ngoi-du-bi-trong-chien-thang-ba-sao-cua-heerenveen-122278.html