'Từ nhân dân mà ra'

Triển lãm 'Từ nhân dân mà ra' trưng bày 58 tác phẩm mỹ thuật của các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc hàng đầu Việt Nam về đề tài Quân đội nhân dân đang được diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2019).

 Tác phẩm “Tình quân dân” (Tác giả Trần Anh Tuấn)

Tác phẩm “Tình quân dân” (Tác giả Trần Anh Tuấn)

Tác phẩm “Mở đường” (Tác giả Tôn Đức Lượng)

Tác phẩm “Tiếng đàn bầu” (Tác giả Nguyễn Sỹ Tốt)

Tác phẩm “Đón bộ đội về bản” (Tác giả Cao Trọng )

Triển lãm “Từ nhân dân mà ra” thu hút giới hoạt động mỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ và công

Tác phẩm “Giữa hai trận đánh” (Tác giả Phan Kế )

Tác phẩm “Gác phòng không” (Tác giả Mai Văn Nam)

Các cựu chiến binh cũng tìm đến ôn lại những ký ức hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam

“Nhân dân ta vô cùng vĩ đại. Quân đội ta, con đẻ của nhân dân, là một quân đội anh hùng. Từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc, chăm sóc, thương yêu, quân đội ta đã làm tròn và quyết sẽ làm tròn mọi nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang mà nhân dân và Đảng giao phó”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/tu-nhan-dan-ma-ra/837006.antd