Tù nhân nổi loạn do siết chặt kiểm dịch Covid-19 tại Italy

Ít nhất 6 tù nhân đã thiệt mạng trong các vụ gây rối tại một số nhà tù ở Italy sau khi giới chức nước này siết chặt các quy định mới nhằm kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra đang lan rộng tại nước này.

Các vụ bạo loạn xảy ra từ ngày 8/3 nhằm phản đối các quy định mới, bao gồm việc siết chặt quy định tù nhân gặp người thân tại nhà tù như Modena, Naples Poggioreale, Foggia, Frosinone và Palemo.

Ngày 8/3, tại nhà giam Modena, các tù nhân đã cố tình đốt nệm nhằm gây hỏa hoạn, đồng thời bắt một số lính canh làm con tin và tìm đường tẩu thoát. Lực lượng an ninh sau đó được điều động đến hiện trường để bao vây nhà tù và ngăn chặn tù nhân bỏ trốn. Vụ việc xảy ra đã khiến 3 tù nhân tại đây thiệt mạng.

Tại nhà tù Frosinone miền Trung nước này, cảnh sát được điều đến nhằm khôi phục trật tự sau khi khoảng 100 tù nhân cố thủ trong một khu vực của trại giam. Nhóm tù nhân này đưa ra hàng loạt yêu cầu, trong đó có quyền được thăm viếng, và cố gắng đàm phán với quản lý trại giam.

Ngày 9/3, tại nhà tù San Vittore, Milan, một số tù nhân đã trèo lên mái nhà, giơ biển xin ân xá. Các công tố viên của thành phố này cho biết, các tù nhân đã tranh thủ thời điểm đặc biệt này để yêu cầu được đối xử tốt hơn như việc cắt giảm số lượng tù nhân. Nhà tù San Vittore hiện có khoảng 1.200 tù nhân được giam giữ tại đây.

Tại Rome, thân nhân các tù nhân cũng đã biểu tình bên ngoài nhà tù Rebibbia sau khi có quy định cấm các tù nhân tiếp xúc với người thân.

Tại nhà tù Foggia, một số tù nhân đã trèo qua hàng rào để tìm đường tẩu thoát. Tính đến tối ngày 9/3, đã có ít nhất 40 trong số 50 tù nhân tẩu thoát đã bị bắt lại tại nhà tù Foggia.

Các cuộc biểu tình gây rối nhằm phản đối lực lượng an ninh của nhà tù sau khi thực hiện lệnh cấm các nạn nhân tiếp xúc với người thân theo quy định trong Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Cho đến nay, các vụ bạo loạn đã xảy ra tại 27 nhà tù trên khắp Italy, một số tù nhân yêu cầu được quản thúc tại gia do lo ngại tình trạng lây nhiễm của dịch Covid -19.

Trong tuần qua, Covid-19 bùng phát mạnh ở châu Âu khi Italy trở thành quốc gia có số lượng ca tử vong cao thứ hai toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc.

Tính đến nay, giới chức Y tế Italy ghi nhận có 9.172 ca nhiễm, 463 trường hợp tử vong liên quan đến dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra và 1.500 ca nhiễm mới.

Trước đó, ngày 8/3, Chính phủ nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác của nước này với khoảng 16 triệu người nhằm đề phòng dịch Covid-19 lan rộng. Thủ tướng Giuseppe Conte cho hay lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/3 đến ngày 3/4 và tất cả người dân hạn chế đi lại, không được rời khỏi vùng này, người bên ngoài cũng không được vào. Bên cạnh đó, tất cả trường học ở Lombardy sẽ đóng cửa trong thời gian này. Tính đến nay, dịch Covid-19 lan sang tất cả 22 vùng của Italy.

Tình hình dịch bệnh cũng đã buộc Roma ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học và Chính phủ nước này cũng đã chi 7,5 tỷ EUR để chống dịch cũng như giảm thiểu tác hại kinh tế.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán từ tháng 12/2019 đã xuất hiện tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 114.000 người lây nhiễm, hơn 4.000 người tử vong và gần 63.000 ca đã phục hồi./.

Hoài Hà (Theo Guardian, AP)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/tu-nhan-noi-loan-do-siet-chat-kiem-dich-covid-19-tai-italy-550020.html