Tự quản ở Thuận An

Từ một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), sau khi triển khai thực hiện mô hình 'Tự quản về ANTT' ở tất cả các thôn, bon trên địa bàn xã Thuận An, H. Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông đã phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác, phát giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tạo mối đoàn kết trong khu dân cư, ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở, vì bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Tổ tự quản về ANTT phối hợp lực lượng CAX Thuận An tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT.

Thôn Thuận Nam, xã Thuận An có 245 hộ với 1.079 nhân khẩu, là địa bàn giáp ranh với huyện Đắc Song, nơi có tuyến QL14 chạy qua. Do đó, tình hình ANTT những năm trước đây diễn biến khá phức tạp. Từ khi triển khai mô hình "Tổ tự quản về ANTT" với 7 thành viên gồm công an viên, những người dân tiêu biểu, tích cực trên địa bàn hoạt động với tinh thần tự nguyện thì tình hình ANTT đã có những chuyển biến tích cực tội phạm và tệ nạn xã hội đã kiềm chế và đẩy lùi. Anh Đỗ Xuân Dũng- thành viên Tổ tự quản về ANTT thôn Thuận Nam cho biết: "Từ khi đi vào hoạt động đến này, tổ tự quản về ANTT thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, qua đó phát hiện, bắt giữ các vụ phạm pháp hình sự, bàn giao cho lực lượng Công an cấp trên. Đồng thời phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, cung cấp thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân trong thôn một cách sâu rộng, qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng thôn, xóm an toàn".

Để huy động sức mạnh toàn dân tham gia công tác đảm bảo ANTT, những năm qua, CAX Thuận An đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và kiện toàn hoạt động của 10 "Tổ tự quản về ANTT" với 60 thành viên, 6 "Tổ tự quản đường biên, cột mốc" với 127 thành viên. Hoạt động của tổ này đã làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về công tác đảm bảo ANTT, phát huy vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm ở địa bàn dân cư, được các cấp, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ. "Khi chưa có tổ an ninh, thôn này hay xảy ra trộm cắp rồi gây mất trật tự. Nhưng từ ngày có tổ an ninh hoạt động, tình hình ANTT tại thôn rất tốt. Bà con mong muốn tổ an ninh ngày một phát triển để thôn xóm được yên bình", bà Phạm Thị Miên, người dân xã Thuận An chia sẻ.

Trung tá Ngô Đức Hoa - Phó trưởng CAH Đắk Mil nhận xét: "Thuận An là một xã biên giới và được đánh giá là trọng điểm về ANTT, nhưng với việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm, nhất là triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân rộng hoạt động của các "Tổ tự quản về ANTT", "Tổ tự quản đường biên, cột mốc" mà tình hình ANTT trên địa bàn xã Thuận An luôn được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự giảm 15 vụ, 21 đối tượng so với năm 2016, bà con nhân dân yên tâm làm ăn phát triển kinh tế".

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_191772_.aspx