Từ Quảng Nam ra Nghệ An mua heroin về bán ở các bãi vàng

Hùng đến một bãi vàng ở H.Nam Giang (Quảng Nam) làm việc thì quen Xá. Cả hai tích cóp, vay mượn được 280 triệu để Hùng ra Nghệ An mua heroin về bán.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ẢNH: NAM THỊNH

Ngày 27.11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Xá (50 tuổi) 20 năm tù giam, Đỗ Trọng Tường (42 tuổi, cùng trú H.Tiên Phước, Quảng Nam) 8 năm tù giam và Trương Xuân Hùng (54 tuổi, trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) 19 năm tù giam cho cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, nhận thấy tại các bãi vàng thuộc H.Phước Sơn và H.Nam Giang xuất hiện nhiều người nghiện, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng các lực lượng chức năng bí mật theo dõi.

Tối 5.2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng Biên phòng bất ngờ kiểm tra xe khách chạy trên QL1A theo hướng Bắc - Nam (đoạn qua xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam) và lập biên bản bắt quả tang Trương Xuân Hùng với 2 bánh heroin (hơn 700 gr), 190 viên ma túy dưới dạng nén được giấu trong túi xách dưới giường nằm xe khách.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận từ năm 2015 lâm vào con đường nghiện hút, sau đó có quen một “đại lý” ma túy ở Nghệ An. Năm 2016, Hùng đến bãi vàng thuộc H.Nam Giang làm việc và quen thân với Xá. Sau đó, cả hai tích góp, vay mượn được hơn 280 triệu đồng để Hùng mang ra Nghệ An mua “hàng”.

Hùng đón xe từ Quảng Nam ra H.Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), gọi điện thoại cho một người tên Chương (chưa rõ lai lịch) mua được 2 bánh heroine và 190 viên hồng phiến. Trên đường về lại Quảng Nam, Hùng bị bắt quả tang.

Từ lời khai của Hùng và qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ, ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xá. Từ lời khai của Xá, ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Đỗ Trọng Tường, "chân rết" giúp sức cho Xá.

Ở phiên xử hôm nay, ngoài mức án tù nói trên, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bổ sung bị cáo Hùng nộp 30 triệu đồng, bị cáo Xá 50 triệu đồng và bị cáo Tường 10 triệu đồng.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tu-quang-nam-ra-nghe-an-mua-heroin-ve-ban-o-cac-bai-vang-1027683.html