Tự quyết số phận trong tâm lý thoải mái nhất

Hình ảnh ăn mừng này sẽ lại tái diễn trước trận Campuchia tối nay 19/12

Chỉ cần hòa là vào bán kết, nhưng đội quân của HLV Park Hang Seo cần một chiến thắng để tạo tâm lý tốt trước khi vào vòng trong. Trong khi đó, Campuchia cũng muốn trận đấu trở thành cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện.

Lấy lại vị thế nhà đương kim vô địch

Trận hòa không bàn thắng trước Indonesia cách đây ít ngày khiến không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho đội tuyển Việt Nam, khi cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng nếu để thua Campuchia ở lượt đấu cuối.

Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tình huống Việt Nam thua Campuchia và Malaysia thắng Indonesia để họ dắt tay nhau vào bán kết là vô cùng thấp, nếu không nói là không thể. Nhưng trong bóng đá, người ta có quyền đặt tình huống bất trắc hoặc hy vọng vào những phần trăm hiếm hoi trở thành bất ngờ. Bởi vậy, việc cảnh báo trước một đối thủ dẫu đánh giá dưới cơ toàn diện như Campuchia cũng không thừa đối với HLV Park và các học trò.

Việc cần cảnh giác trước Campuchia không phải là không có cơ sở, nếu nhìn vào 3 lượt trận đấu vừa qua của họ. Cả ba trận đấu Campuchia đều ghi bàn thắng (1-3 trận gặp Malysia; 2-4 trận gặp Indonesia; 3-0 trận gặp Lào). Quan trọng hơn, họ thể hiện lối đá tấn công mạnh mẽ, tự tin và hoàn thiện dần lối chơi qua mỗi trận đấu, đó chính là điểm mạnh mà thầy trò HLV Ryu Hirose có được tại giải lần này.

Trong khi 3 trận vừa qua của đội tuyển Việt Nam lại là biểu đồ hình sin. Thắng nhẹ tuyển Lào, bùng nổ trước kình địch Malaysia, nhưng lại xì hơi trong trận hòa không bàn thắng trước Indonesia. Điểm yếu nhất của đội bóng áo đỏ bộc lộ đến thời điểm này chính là khâu dứt điểm. Trong trận gặp Indonesia, các cầu thủ áo đỏ có 21 lần dứt điểm, nhưng không có lần nào thành bàn.

Không quan tâm đến những áp lực từ truyền thông và những yêu cầu khắt khe hay lo lắng từ người hâm mộ, thời gian trước trận đấu diễn ra với Campuchia thông tin cho thấy HLV Park Hang Seo và các học trò đều thoải mái, vui vẻ và nghiêm túc “nghiên cứu” đối thủ ở lượt đấu cuối. Đây rõ ràng không phải là một trận đấu quá căng thẳng với Việt Nam nếu các cầu thủ có một ngày chơi thăng hoa trong chiến thuật linh hoạt, hiệu quả của thầy Park và ban huấn luyện.

“Ngôi nhất bảng” đối đầu “không có gì để mất”

Trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam, HLV Ryu Hirose của tuyển Campuchia tuyên bố mạnh mẽ: “Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì việc sở hữu bóng và ghi bàn, chơi dâng cao bất chấp gặp đối thủ nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam”.

Đây là phong cách của HLV người Nhật Bản, ít nhất là sau 3 trận đấu vừa qua. Xem cách tuyển Campuchia đá, người ta liên tưởng đến lối bóng đá hồn nhiên của những đội bóng khi xác định thi đấu để rèn luyện, cọ xát, khẳng định phong cách hơn là toan tính mục đích điểm số sau mỗi trận đấu.

Nhưng đối thủ của tuyển Campuchia lượt này là Việt Nam - đương kim vô địch AFF Cup. Không những vậy, ngay lúc này, Việt Nam được đánh giá trên cơ Campuchia ở tất cả các chỉ số chuyên môn lẫn trình độ, đẳng cấp. Đặc biệt là đội bóng áo đỏ đã có một quãng thời gian liên tục chơi bóng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, giải bóng đá mà trình độ vượt xa hơn giải lần này.

Đối với tuyển Việt Nam lúc này mà nói, rất mong điều mà HLV Ryu Hirose tuyên bố sẽ diễn ra đúng như vậy. Bởi trước các đối thủ đã từng chọn lối chơi “tử thủ” như Indonesia, trước đó là Lào, đã khiến các pha tấn công của các cầu thủ áo đỏ bế tắc. Nếu giữ đúng lời hứa, Campuchia chơi tấn công thì đây sẽ là trận đôi công đẹp mắt và sẽ mở ra nhiều cơ hội ghi bàn cho các chân sút như: Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Hoàng Đức, Tuấn Anh, thậm chí là các cầu thủ ở tuyến sau, chạy cánh như Hồng Duy, Văn Thanh hay Tấn Tài...

Với Campuchia, họ không còn gì để mất ngoài mục tiêu thi đấu để các cầu thủ trẻ của họ cọ xát và khẳng định mình. Bởi vậy, rất có thể HLV Ryu Hirose sẽ giữ lời hứa, Campuchia chơi tấn công và như vậy sẽ có một trận đấu cởi mở, nhiều bàn thắng.

Có thể HLV Park Hang Seo không cần phải toán tính ngôi nhất bảng để chọn lựa đối thủ nào, vì cả Thái Lan và Singapore, mỗi đội đều có những thế mạnh riêng. Thắng Campuchia là gần như đỉnh bảng, bởi trận đấu cùng giờ trong thế sinh tử sẽ rất khó cho Indonesia có một chiến thắng đậm trước Maylaysia để so sánh hiệu số bàn thắng bại.

Gặp Thái Lan hay Singapore ở bán kết hoặc chung kết, thậm chí có thể gặp lại chính Indonesia hay Malaysia thì sự tự tin, đĩnh đạc của một đội bóng dày dạn trận mạc sẽ là chìa khóa để Việt Nam vượt qua các đối thủ, khẳng định ngôi vương.

Chúng tôi biết đối thủ thường chơi phòng ngự số đông. Như vậy, Việt Nam sẽ sở hữu bóng nhiều hơn. Chúng tôi đã bàn và có giải pháp cho những tình thế như vậy. Campuchia có triết lý riêng, khá ấn tượng. Họ đã ghi bàn ở tất cả các trận đấu. Họ chơi bóng ngắn, phản công nhanh và chuyền chuẩn xác. Chỉ ngại họ lại phòng ngự số đông, giống Indonesia, thì đội tuyển sẽ khó ghi bàn. Hiện tại, tôi chỉ tính toán để Việt Nam chơi tổng lực.

HLV Park Hang Seo

THẾ NHƠN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/268802/tu-quyet-so-phan-trong-tam-ly-thoai-mai-nhat.html