Tự soi, tự sửa để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND bầu diễn ra tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND cấp tỉnh, huyện dần khép lại nhưng dư âm, ý nghĩa còn tác động lan tỏa, thấm đậm. Đại biểu đã nghiên cứu kỹ lưỡng, công tâm, khách quan đánh giá đúng thực chất những chức danh được mình lựa chọn bầu cử từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó, giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, tự sửa, rèn luyện phấn đấu để hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Chuẩn bị chu đáo, khoa học

Thực hiện Nghị quyết số 96 ngày 23.6.2023 của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương chuẩn bị từ sớm cho phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Thường trực HĐND xem xét, lập danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, có công văn yêu cầu các chức danh chuẩn bị báo cáo và kê khai tài sản theo quy định gửi đến Thường trực HĐND đúng thời gian. Thường trực HĐND cẩn thận xem xét đầy đủ các báo cáo, kịp thời gửi đến các đại biểu HĐND nghiên cứu và lắng nghe, chọn lọc thêm ý kiến của cử tri để xem xét chu đáo, khách quan các báo cáo.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình thảo luận về nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Thường trực HĐND có văn bản đề nghị Ủy ban MTTQ cùng cấp giám sát, phản biện xã hội, tập hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, đồng thời có báo cáo đánh giá, nhận xét những chức danh liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm; phối hợp với các Ban HĐND giám sát, đi sâu vào lĩnh vực còn nhiều dư luận xã hội bức xúc để đánh giá khách quan, xác đáng đưa vào báo cáo kết quả giám sát, tạo kênh thông tin tin cậy để đại biểu HĐND vững tin khi thận trọng, nhận định, xem xét các chức danh liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm.

Phiên họp tiến hành dân chủ, đúng quy định

Chủ tịch HĐND - Chủ tọa điều hành phiên họp mạch lạc, khoa học, HĐND dành thời gian thích hợp thảo luận tại tổ để xem xét quá trình chuẩn bị của Thường trực HĐND, việc tham gia góp ý, kiến nghị của Ủy ban MTTQ cùng cấp; nhất là trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo liên quan của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Đã có quá trình theo dõi, giám sát, đại biểu HĐND dân chủ xem xét, thảo luận khách quan, trách nhiệm tại tổ và được thư ký tập hợp giúp Thường trực HĐND tổng hợp báo cáo với HĐND trước khi lấy phiếu tín nhiệm.

Để giúp HĐND xác nhận chính xác kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND dự kiến số lượng, danh sách Tổ kiểm phiếu với những đại biểu HĐND ở cơ sở không nằm trong danh sách những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này để HĐND thông qua. Chủ tọa điều hành phiên họp khéo léo kéo giãn thời gian tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu HĐND tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu đánh giá khách quan, công tâm những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, trật tự; đại biểu HĐND phấn khởi, tự tin khi thực hiện xong trách nhiệm, quyền hạn của mình trước cử tri và nhân dân. Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được Tổ kiểm phiếu báo cáo trực tiếp với HĐND sau khi kiểm phiếu hoàn thành. Phiên họp được phát thanh và truyền hình trực tiếp nên không những đại biểu HĐND, những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm biết ngay kết quả của từng người mà cử tri và nhân dân theo dõi kỳ họp HĐND hiểu được mức độ tín nhiệm của những “công bộc” và trách nhiệm người đại diện mình thực hiện nhiệm vụ quan trọng tại nghị trường.

Sự ghi nhận, nhắc nhở, cảnh báo chân thành

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sứ mệnh chính trị của mỗi chức danh, do đó đòi hỏi sự đánh giá phải công tâm, chính xác những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm không những thấy rõ quá trình thực thi công vụ của các chức danh mà cử tri cũng có dịp nhìn nhận lại những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Những người do chính mình suy nghĩ lựa chọn khi cầm lá phiếu bầu cử trước nhiệm kỳ và nhớ lại lời hứa khi ứng cử viên vận động bầu cử. Quả thật, cử tri rất tin tưởng và công bằng cho người được lấy phiếu tín nhiệm và cả người đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận trực tiếp những chức danh được bầu cử và cũng thông qua đó đánh giá đại biểu HĐND hai cấp khi đại diện cử tri thực hiện hoạt động giám sát quan trọng trong nhiệm kỳ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là hồi chuông cảnh tỉnh, sự nhắc nhở đầy trách nhiệm đối với người thực thi công vụ; sự cảnh báo chân thành mang ý thức xây dựng đối với những chức danh do HĐND bầu trong nửa nhiệm kỳ qua. Qua đó, sẽ giúp cho những chức danh trong bộ máy chính quyền phấn đấu, rèn luyện để vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là những thông tin cần thiết giúp cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền địa phương.

Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND bầu diễn ra tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND hai cấp dần khép lại, nhưng dư âm, ý nghĩa còn tác động lan tỏa, thấm đậm trong hoạt động của chính quyền địa phương. Đại biểu HĐND thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình ở đỉnh cao hoạt động giám sát, đã nghiên cứu kỹ lưỡng, công tâm, khách quan đánh giá đúng thực chất những chức danh được mình lựa chọn bầu cử từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó, giúp cho những người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, tự sửa, rèn luyện phấn đấu để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

TRẦN QUẢNG

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/tu-soi-tu-sua-de-hoan-thanh-chuc-trach-nhiem-vu-i355500/