'Tự soi, tự sửa' ở Sư đoàn 312

Với những mô hình hay, cách làm hiệu quả, cán bộ, đảng viên Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 về việc tổ chức đợt sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa" (từ chi bộ đến Đảng ủy Sư đoàn), từ đầu năm 2022 đến nay, chi bộ Ban Tuyên huấn, Sư đoàn 312 đều dành thời gian thực hiện sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Trung tá Lê Văn Vũ, Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn 312 cho hay: “Với tinh thần nói thật, nói thẳng, nói hết về mình, mỗi cán bộ, đảng viên đều tự nói ra những khuyết điểm của mình. Bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên làm trước, đảng viên làm sau. Kết thúc hội nghị, bí thư chi bộ kết luận, định hướng nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm và xác định phương hướng cho cán bộ, đảng viên”. Hiện nay, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Sư đoàn 312 đã lan tỏa sâu rộng. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong công tác và sinh hoạt.

Chiến sĩ Sư đoàn 312 trong giờ nghỉ trên thao trường. Ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Chiến sĩ Sư đoàn 312 trong giờ nghỉ trên thao trường. Ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Chính ủy Sư đoàn 312 cho biết: “Sư đoàn 312 là đơn vị đủ quân với nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác và thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vào chương trình hoạt động. Nhiều mô hình mới, sáng tạo trong tuyên truyền, giáo dục phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ”.

Để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Sư đoàn 312 đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thanh niên; tọa đàm sĩ quan trẻ, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, nói chuyện thời sự. Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847, Sư đoàn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm với chủ đề "phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa... Nhiều nội dung được Quân đoàn chọn làm trước và được cấp trên đánh giá cao. Sư đoàn thực hiện có hiệu quả các mô hình như: “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”; “Quỹ tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp"... Các mô hình hướng vào giáo dục, định hướng hành động về gương mẫu, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ, đảng viên, qua đó tạo chuyển biến tích cực.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 312 chăm sóc vườn bí. Ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

Minh chứng như trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19, nhiều đồng chí gác chuyện riêng gia đình xung phong vào miền Nam phòng, chống dịch. Vừa mới trở về từ tâm dịch lại tích cực tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn. Hay, tại Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) năm 2022, Trung tá Hoàng Minh Đức, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) được giao nhiệm vụ phụ trách, kiêm huấn luyện viên đội tuyển tham gia Cuộc thi “Vùng tai nạn”. Trong điều kiện luyện tập khó khăn, song Trung tá Hoàng Minh Đức đã nỗ lực, sáng tạo cùng với đội tuyển vượt thử thách đoạt Huy chương Vàng cuộc thi. Đặc biệt, các vận động viên của Sư đoàn 312 còn phá 2 kỷ lục của Army Games, đưa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam lên cao trên trường quốc tế…

Với những cách làm hiệu quả, cán bộ, đảng viên Sư đoàn 312 luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên có nhận thức tốt về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nội bộ các đơn vị trong sư đoàn luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; khí thế, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; tính dân chủ được đề cao và mở rộng; góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THÙY NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tu-soi-tu-sua-o-su-doan-312-728115