Từ sợi vải tại hiện trường, khám phá nhanh vụ giết người, hiếp dâm

Kiểm tra sợi vải thu được tại hiện trường với bộ quần áo của Giả mặc trước khi gây án cho thấy có sự trùng khớp nhau.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ Giàng A Giả (28 tuổi, trú tại thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa,) về tội danh Giết người, Hiếp dâm trẻ em

Sáng 12/5, như thường lệ, bé Hoàng Thị Châu (sinh năm 2006, đã đổi tên) dậy sớm đi học... Họ không ngờ rằng đó là cuộc gặp cuối cùng với cô con gái thứ hai trong gia đình. Chiều tối hôm đó, khi mặt trời đã xuống núi, cả nhà vẫn không thấy con trở về thì vô cùng lo lắng. Mọi người chia nhau đi tìm những không thấy.

Hôm sau, tại khu vực đồi rừng già của gia đình ông Giàng A Dình (ở thôn Sa Pả), gia đình bàng hoàng khi phát hiện xác con gái nằm trên nền đất, lúc đó khoảng 10h30 ngày 13/5.

Giàng A Giả.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sa Pa và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động các lực lượng tiến hành rà soát, bắt giữ kẻ gây án.

Có mặt tại hiện trường vụ trọng án, thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và thượng tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng công an huyện Sa Pa không cầm được lòng mình.

Trong quá trình thu thập thông tin, các trinh sát và điều tra viên của hai đơn vị được quần chúng cho biết vào đêm 12/5, trên địa bàn thôn Sâu Chua, xã Sa Pả xảy ra một vụ mất trộm tài sản. Người gây án sau khi bị người dân truy đuổi đã bỏ chạy về phía hiện trường vụ án, sau đó thì mất hút. Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Sa Pa nhận định, kẻ trộm cắp tài sản có liên quan đến vụ giết người, hiếp dâm tại xã Sa Pả và tập trung lực lượng tìm kiếm.

Cả xã chỉ có mấy chục nóc nhà, đa phần là người thân trong gia đình, các trinh sát đã xác minh nhưng họ không phát hiện được dấu hiệu gì bất thường, trừ trường hợp của Giả, người từng bị công an xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản. Sau khi vụ án xảy ra, Giả cũng vắng mặt khỏi địa phương.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, hai đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện Giả tại nhà bố mẹ vợ anh ta cũng ở Sa Pa và đưa về trụ sở đấu tranh. Quá trình làm việc đã phát hiện trên người Giả có nhiều vết xây xước, anh ta khai rằng trong quá trình bỏ chạy vì bị người dân truy đuổi đã bị gai đâm vào mặt.

Cùng thời điểm này, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai cung cấp. Đây cũng là căn cứ quan trọng để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phá án.

Nạn nhân Châu tử vong ở trên sườn đồi, cách đường liên thôn khoảng 70 m, hai tay bị trói buộc về phía bụng, áo sơ mi ngoài bị bung toàn bộ cúc...; một số bộ phận trên cơ thể đã bị tổn thương. Trên người nạn nhân đã thu được một số sợi vải.

Cùng với việc xem xét dấu vết trên người kẻ nghi vấn, các trinh sát đã kiểm tra sợi vải thu được tại hiện trường với bộ quần áo của Giả mặc trước đó và phát hiện sợi vải trên chiếc quần bục chỉ, trùng khớp với sợi vải thu được tại hiện trường vụ án.

Quá trình đấu tranh, đến 22h cùng ngày, Giả đã khai nhận hành vi Giết người và Hiếp dâm bé Châu. Khoảng 4h ngày 12/5, Giả đi đến thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, đột nhập vào nhà dân trộm cắp được 3 chiếc điện thoại thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Anh ta bỏ chạy theo đường liên thôn từ Sâu Chua về thôn Sa Pả để bỏ trốn. Đến khoảng 6h cùng ngày, khi chạy trốn đến khu vực rừng thông gần hiện trường vụ án thì nghe thấy có tiếng chân người ở phía sau nên chui vào bụi cây để nấp. Nhìn thấy Châu chạy qua và đi vệ sinh ở gần đó nên nảy ý định xâm phạm cháu.

Sau khi nghe Giả nói, Châu giật mình bỏ chạy thì anh ta đuổi theo xuống khu vực đồi rừng của gia đình ông Giàng A Dình ở thôn Sa Pả thì giữ được cháu. Ngay lúc này, anh ta đẩy nạn nhân ngã xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại.

Trong khi thực hiện tội ác, Giả đã đấm vào mặt Châu, dùng tay bóp cổ và sử dụng khăn quàng đỏ trói buộc 2 cổ tay cháu về phía trước. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, anh ta lấy chiếc váy của nạn nhân phủ lên người rồi rời khỏi hiện trường và lên thị trấn Sa Pa bán 3 chiếc điện thoại di động vừa trộm cắp được lấy tiền tiêu xài.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-soi-vai-tai-hien-truong-kham-pha-nhanh-vu-giet-nguoi-hiep-dam-post843056.html