Từ sự sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Quân đoàn 1 về tổ chức hội thi cơ quan, đơn vị 'Chính quy, điều lệnh, kỷ luật, an toàn' năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu Sư đoàn 308 đã tập trung quán triệt, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo đơn vị quán triệt sâu kỹ mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc thi; hướng dẫn, triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

 Khối nữ quân nhân chuyên nghiệp Sư đoàn 308 luyện tập đội ngũ. Ảnh: THẮNG GIA

Khối nữ quân nhân chuyên nghiệp Sư đoàn 308 luyện tập đội ngũ. Ảnh: THẮNG GIA

Đảng ủy Phòng Tham mưu đã phân công các đồng chí trong chỉ huy những công việc cụ thể liên quan tới hội thi và báo cáo kết quả với Đảng ủy hằng tuần.

Sự sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Phòng Tham mưu đã giúp chỉ huy sư đoàn triển khai kế hoạch của Quân đoàn 1 sâu sát, tích cực. Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn đã xây dựng, triển khai kế hoạch đến 100% cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh hoạt động thi đua, trọng tâm là xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Các phân đội tích cực hoàn thiện hệ thống văn kiện SSCĐ, luyện tập thành thạo các phương án SSCĐ, thực hiện nền nếp chế độ huấn luyện, chính quy về lễ tiết tác phong quân nhân.

Quán triệt sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn, nhiều năm qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn phát huy trí tuệ tập thể, xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác quân sự. Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo điều chỉnh về tổ chức, biên chế; chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính; quản lý sử dụng đất quốc phòng; tích cực điều chỉnh quân số dôi dư ở các cơ quan, bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Hiệp đồng với địa phương tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đúng kế hoạch, chặt chẽ, an toàn. Tổ chức phúc tra nắm nguồn, biên chế, huấn luyện dự bị động viên. Phòng duy trì thực hiện nghiêm túc điều lệnh quân đội, quy định của đơn vị; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị (VKTB), phương tiện. Duy trì chấp hành nghiêm quyết định về tổ chức biên chế, sắp xếp, sử dụng, quản lý quân số, VKTB; làm tốt công tác quản lý hậu cần, tài chính; duy trì nghiêm các quy định bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Phòng Tham mưu đối với tập thể phòng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đã góp phần để Phòng Tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, Đảng ủy Phòng Tham mưu tập trung chỉ đạo đơn vị thực hành diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ ứng dụng công nghệ thông tin có thực binh cơ động lực lượng đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; thực hành luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và tham gia phòng, chống lụt, bão, chống tràn trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Phòng Tham mưu cũng đã đóng góp tích cực để chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đối ngoại quân sự, xây dựng đơn vị của sư đoàn có nhiều chuyển biến, tiến bộ; sư đoàn tham gia hội thi, hội thao cấp quân đoàn đều đoạt giải cao, doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thượng tá ĐINH VĂN ĐẠI, Phó tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu Sư đoàn 308

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-su-sat-sao-trong-lanh-dao-chi-dao-569617