Từ sự việc của Khá 'bảnh': Bài toán về giáo dục giá trị sống cho giới trẻ?

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cho biết, hiện tượng một bộ phận giới trẻ tôn sùng nhân vật Khá 'bảnh' phản ánh nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay đang vượt ra ngoài những chuẩn mực thông thường và là biểu hiện của sự 'phá cách' trong tâm lý theo chiều hướng tiêu cực.

Bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc

Hiện tượng Khá “bảnh” (Ngô Bá Khá, SN 1993, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) bị sụp đổ khi mới đây, ngày 1-4, theo chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Long, GĐ CA tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ: PA06; PA03; CA thị xã Từ Sơn, CA huyện Tiên Du, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án bí số KB 2019, đối với nhóm đối tượng do Ngô Bá Khá (hay còn gọi là Khá "bảnh” 26 tuổi, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu.

CQCA tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng tại địa bàn thị xã Từ Sơn và địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, gồm có: Ngô Bá Khá, SN 1993; Nguyễn Văn Quang, SN 1987; Nguyễn Hữu Hội,SN 1989; Ngô Lương An, SN 1985; Trịnh Hữu Quý, SN 1992 - đều quê Bắc Ninh, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả, CA đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá và đồng bọn 1 ngày cáp đề gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 1 cây máy tính; 3 gậy bóng chày 1 đao, 4 dao nhọn, 1xe ô tô KIA Senrato, một số giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Ngày 2-4, khai tại CQCA, Ngô Bá Khá cho biết, Khá từng phải vào trường giáo dưỡng năm 2011 vì hành vi gây rối trật tự. Khi ra ngoài, Khá "bảnh" làm nghề tự do, sau đó tiếp tục bị bắt vì tội gây rối. Khá “bảnh” thừa nhận, "bị đi" 5 tháng rồi được thả.

Về việc làm các video đăng tải lên Youtube, anh ta nói, đầu năm 2017, Khá có ra một bộ phim vui vẻ trên Youtube và không có ý định gì. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Khá biết được Google trả tiền. Theo đó, mấy tháng đầu Khá được 7.000 – 8.000 USD/tháng và tháng cao nhất được trả lên tới 19.500 USD. Doanh thu của Khá đủ cho gia đình tiêu. Tuy nhiên, từ khi Khá xây nhà cho mẹ ở và xây được 1 tháng thì Khá có suy nghĩ làm lô đề để kiếm thêm vài đồng thu nhập xây cái nhà. “Việc lô đề tôi mới làm thôi và khẳng định có tội sẽ nhận”, Khá nói.

Trả lời CQCA về việc chơi ngựa (một loại ma túy tổng hợp –PV), Khá “bảnh” khai rằng: “Tôi có chơi một lúc rồi thôi. Tôi thừa nhận ngày xưa chơi nhiều nhưng về anh em không ai chơi nên tôi cũng không chơi nữa”.

Nhắc tới việc đốt xe gây nhiều bất bình trên mạng, Khá nói, clip đốt xe chỉ là vô tư vì xe của mình đã cũ. “Xe bị hỏng, bán đi thì cũng được mấy triệu và bán cho người khác cũng phải sửa suốt ngày nên mấy anh em mới bàn nhau làm clip hủy xe, làm cho vui chứ không có ý gì. Sau khi clip được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận trái chiều, tôi biết sai và đã kéo xuống luôn. Tôi cảm thấy ân hận khi đăng clip đó lên”, Khá lý giải.

Cùng liên quan đến Ngô Bá Khá, lãnh đạo CA xã Tam Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, Khá là người có lai lịch bất hảo, nghịch ngợm và mới ra tù vào năm 2017 vì hành vi đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người. Khá trước đó đã từng có 1 đời vợ và đăng kí kết hôn vào năm 2012. Tuy nhiên, 2 vợ chồng chung sống với nhau được vài năm thì ly hôn. Vào tối hôm khám nhà, khi lực lượng chức năng vào khám nhà Khá “bảnh”, có 2 cô gái nhận là vợ Khá, tuy nhiên chưa ai có đăng ký kết hôn với nam thanh niên này.

Bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi, thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh), mẹ Khá cho biết, chiều 1-4, một số chiến sĩ CA vào nhà bà với lệnh khám xét nhà khẩn cấp. Các chiến sĩ CA thông báo Ngô Bá Khá đã bị bắt về hành vi đánh bạc và các anh ấy vào khám nhà. “Tôi rất bất ngờ khi con bị bắt về hành vi đánh bạc bởi Khá không có biểu hiện gì, chưa nói với tôi là đánh lô đề bao giờ”, bà Khanh nói.

Ngô Bá Khá tại CQĐT.

Những trăn trở...

Lý giải về hiện tượng những kênh “giang hồ” lại hót trên Youtube, tiến sĩ Tâm lý Bùi Hồng Quân cho biết, hiện tượng giới trẻ tôn sùng nhân vật Khá "bảnh" khiến cho các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục có nhiều suy nghĩ, trăn trở và đặt ra nhiều câu hỏi.

Thông thường, con người ta thường tôn sùng hoặc thần tượng một nhân vật nào đó có những dấu ấn tích cực, làm được những việc to lớn và có sức ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng hoặc cá nhân đó. Tuy nhiên, Khá "bảnh" là một nhân vật lại theo một chiều hướng khác nhưng vẫn được giới trẻ tôn sùng. Điều này phản ánh nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay đang vượt ra ngoài những chuẩn mực thông thường và là biểu hiện của sự "phá cách" trong tâm lý theo chiều hướng tiêu cực.
Có thể, các em đang bị khủng hoảng về niềm tin và giá trị sống dẫn đến việc tôn sùng những hành vi đi ngược lại với chuẩn mực ứng xử của xã hội. Điều này đặt ra bài toán về giáo dục giá trị sống cho học sinh hiện nay. Từ Dương Minh Tuyền cho đến Khá "bảnh" hay những hiện tượng giang hồ MXH khác, chúng ta cần phải nhìn vào sự thật rằng, khủng hoảng niềm tin là thực trạng đang diễn ra trong một bộ phận giới trẻ.

Hiện nay, số lượng các kênh về bạo lực ngày càng được giới trẻ tìm kiếm nhiều hơn trên Youtube, điều này chứng tỏ các em quan tâm đến chủ đề này. Khi cuộc sống trong đời sống thực chưa đủ đáp ứng nhu cầu tinh thần thì các em sẽ tìm đến "thế giới ảo" như mạng xã hội và các trang web. Thực tế này phần nào phản ánh những mâu thuẫn trong nội tâm mà các em không biết cách giải tỏa hoặc sự thiếu hụt về đời sống tinh thần của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Để khắc phục phần nào tình trạng trên, tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân cho rằng: Các bậc cha mẹ cần phải quan tâm đến con nhiều hơn nữa. Cần dành thời gian cho con và học cách "làm bạn" cùng con để đồng hành cùng với con trong quá trình khám phá, trải nghiệm cuộc sống.

Về phía nhà trường, cần tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh để các em có sự định hướng giá trị đúng đắn và phù hợp với các chuẩn mực của xã hội. Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng và là 1 "người bạn lớn" của học sinh để thấu hiểu các em. Khi đó, việc định hướng cho học sinh sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.

Ở góc độ xã hội, các cơ quan chức năng cần có những sự kiểm soát, kiểm duyệt để giảm thiểu các tin, bài, hình ảnh mang tính bạo lực có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ. Cần tạo ra môi trường "sạch" trên mạng internet để bảo vệ trẻ khỏi những cái xấu.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-su-viec-cua-kha-banh-bai-toan-ve-giao-duc-gia-tri-song-cho-gioi-tre-142756.html