Từ tấm huy chương đến những chàng robot

Một trong những điểm đặc biệt của Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 tới đây nằm ở những tấm huy chương. Để chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội này, trong suốt 2 năm qua, Nhật Bản đã tái chế gần 80.000 tấn điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, chiết xuất đủ kim loại (32 kg vàng, 3.500 kg bạc và 2.200 kg đồng) để chế tác khoảng 5.000 huy chương vàng, bạc và đồng. Hoạt động tái chế nằm trong dự án có tên gọi là 'Dự án Huy chương Tokyo 2020'.

Một trong những đơn vị đã đóng góp nhiều nhất các thiết bị đã qua sử dụng cho dự án này chính là nhà mạng di động NTT Docomo của Nhật Bản. NTT Docomo đã bắt đầu tiến hành thu thập các thiết bị qua sử dụng từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019.

Nhưng tất nhiên, ngoài những tấm huy chương, Olympic Tokyo 2020 còn hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị khác. Tập đoàn Toyota cho biết, trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, Toyota sẽ sử dụng hàng loạt mẫu robot mới, được thiết kế riêng cho sự kiện này. Trong đó, T-HR3 và robot Linh vật đặc biệt hữu ích cho những vị khách tham dự sự kiện ở những địa điểm xa. Các robot T-HR3 tại các địa điểm chính thức của Thế vận hội (có sự hiện diện của các vận động viên) có thể tái tạo chuyển động từ (và đến) một robot Linh vật ở một địa điểm xa. “Cặp đôi hoàn hảo” này không chỉ cung cấp hình ảnh và âm thanh “nóng hổi” từ các địa điểm thi đấu đến cho khán giả ở xa, mà còn giúp những người hâm mộ trải nghiệm sức mạnh của chuyển động và phản hồi lực, cho phép khán giả tương tác và cảm thấy như thể mình thực sự đang ở bên cạnh các vận động viên.

Trong khi đó, loại robot HSR hỗ trợ con người sẽ đảm nhiệm vai trò hướng dẫn khách đi xe lăn tiếp cận chỗ ngồi và giúp vận chuyển các vật phẩm nhẹ cho họ. Còn để hỗ trợ giao hàng, đã có “anh bạn” DSR, trực tiếp giao đồ uống và các hàng hóa khác cho những khán giả đã đặt hàng từ một máy tính bảng chuyên dụng.

Không chỉ khán giả, mà các vận động viên cũng sẽ được các anh bạn robot săn sóc. Trong các môn thể thao ném (chẳng hạn như môn ném lao), robot FSR sẽ xác định tuyến đường tối ưu để di chuyển và sẽ theo nhân viên điều hành thu hồi lại các mũi lao đã ném ra...

Như thế, có lẽ không chỉ có các kỳ tích thể thao là xứng đáng được chờ đợi tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh ở Tokyo năm tới.

Cẩm Hà

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tu-tam-huy-chuong-den-nhung-chang-robot-109163.html