Tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke bất chấp dịch COVID-19

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng bất chấp dịch COVID-19, ngang nhiên sử dụng ma túy tại quán karaoke.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/4, các đội nghiệp vụ Công an huyện Ứng Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke Rubi ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 4 phòng hát tại quán đang hoạt động, trong đó có 24 khách (11 nam, 13 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2,581 gam Ketamin và một số tang vật khác có liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Bước đầu Công an huyện Ứng Hòa làm rõ, quản lý quán karaoke là Nguyễn Xuân Kiệm (sinh năm 1990, trú tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội) có hành vi bán trái phép chất ma túy cho khách đến sử dụng và 6 đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Từ ngày 1/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện, phối hợp với chính quyền địa phương xử phạt hành chính gần 600 trường hợp không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng... Riêng tại thành phố Vĩnh Yên, trong một tuần ra quân, lực lượng Công an đã xử phạt 81 trường hợp, cảnh cáo 24 trường hợp, nhắc nhở 1.226 trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu…

Công an thành phố Phúc Yên tham mưu UBND thành phố lập một chốt trạm Vĩnh Phúc - Thái Nguyên, 4 chốt kiểm dịch ra vào chợ Phúc Yên; tham gia đoàn công tác liên ngành của thành phố giải tán 7 chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, lập 31 biên bản vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh thuộc diện phải tạm ngừng hoạt động nhưng không chấp hành.

Lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản, giải tán 1 vụ tập trung đông người; vận động, thuyết phục 3 người trong một gia đình quay trở lại khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên...

Huyện Vĩnh Tường vận động các gia đình ký cam kết dừng tổ chức 56 đám cưới. Chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể cũng tuyên truyền, tư vấn để các gia đình thay đổi cách tổ chức tang lễ theo hướng văn minh, gọn nhẹ, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc trực tiếp; tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch, thực hiện phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực tổ chức tang lễ, các vị trí đông người tập trung và những khu vực có nguy cơ cao.

UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ công tác của địa phương, các thôn, tổ dân phố tích cực tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Qua kiểm tra từ ngày 31/3 đến 7/4 đã phát hiện, xử lý 100 trường hợp tập trung đông người, không đeo khẩu trang khi ra đường, không chấp hành việc cách ly. Địa bàn huyện có 39 gia đình hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, liên hoan mừng nhà mới...

Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản yêu cầu các ngành, các địa phương trong tỉnh đóng cửa các nhà hàng, vũ trường, quán bar; không tụ tập đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến… Ngày 8/4/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2526/UBND-NC2 về việc xử lý một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyễn Hoàng - Trọng Lịch (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/tu-tap-su-dung-ma-tuy-tai-quan-karaoke-bat-chap-dich-covid19-20200409140503589.htm