Tự tháo dỡ bến xe buýt trái phép trong đêm, trước giờ bị cưỡng chế

Trước giờ lực lượng chức năng thực hiện việc cưỡng chế đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc, doanh nghiệp đã cho người tháo dỡ một số hạng mục trong đêm.

Sáng 16/11, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND TP Phú Quốc và các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc. Doanh nghiệp này có các hạng mục được xây dựng trên khu đất gần 3.000 m2 tại địa chỉ 126 đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông.

Theo lãnh đạo Phòng TN&MT Phú Quốc, trước giờ lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế, doanh nghiệp đã cho người tháo dỡ một số hạng mục trong đêm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạng mục được xây dựng kiên cố nên đoàn cưỡng chế phải sử dụng cơ giới để phá bỏ.

 Chủ doanh nghiệp đã tự tháo dỡ một số hạng mục trong đêm qua. Ảnh: Hoàng Giám.

Chủ doanh nghiệp đã tự tháo dỡ một số hạng mục trong đêm qua. Ảnh: Hoàng Giám.

“Chủ doanh nghiệp chấp hành quyết định cưỡng chế, không có hành vi chống đối”, lãnh đạo Phòng TN&MT Phú Quốc nói với Zing.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 27/4/2020, UBND thị trấn Dương Đông (nay là phường Dương Đông, TP Phú Quốc) phát hiện Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc do ông N.V.D. làm Giám đốc đã thực hiện hành vi chiếm gần 3.000 m2 đất ở vị trí vàng vào sân bay cũ. Khu đất này được cơ quan chức năng xác định là đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị do Nhà nước quản lý.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông D. thừa nhận công ty đang sử dụng phần đất nói trên nhưng không thừa nhận hành vi chiếm đất. Người này cho rằng công ty chỉ mượn đất Nhà nước làm bến xe tạm chứ không phải chiếm.

Tháng 5/2020, UBND tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính 280 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc doanh nghiệp khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục xây không phép của Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Giám.

Một năm sau đó, UBND tỉnh Kiên Giang có quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc.

Theo lãnh đạo Phòng TN&MT Phú Quốc, nguyên nhân cưỡng chế chậm do đại diện doanh nghiệp kiện quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Kiên Giang. Sau khi tòa xử bác đơn của doanh nghiệp và án có hiệu lực, cơ quan chức năng mới tiến hành cưỡng chế.

Việt Tường - Hoàng Giám

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-thao-do-ben-xe-buyt-trai-phep-trong-dem-truoc-gio-bi-cuong-che-post1372048.html