Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà - cách làm hay của phụ nữ thị xã Nghi Sơn

Với nhiều gia đình, nhiều địa phương, rác thải sinh hoạt là thứ bỏ đi, nhưng với những hội viên, phụ nữ thị xã Nghi Sơn, rác thải sinh hoạt lại có giá trị thành tiền. Hội phụ nữ cơ sở đã gom nguồn tiền này làm nhiều việc tử tế, nhân văn, thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Hội viên, phụ nữ xã Hải Nhân tổ chức thu gom phế liệu gây quỹ.

Hội viên chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân vào mỗi tối đi tập dân vũ, thể thao, cứ có phế liệu là tự nguyện xách ra tập kết tại “ngôi nhà xanh” đặt ở nhà văn hóa thôn mà không đợi thông báo. Việc thu gom phế liệu được thực hiện theo quý, nhưng hội viên làm thường xuyên, không ngần ngại.

Chị Lê Thị Cường, chi hội trưởng phụ nữ thôn Đồng Tâm, cho biết: Hằng ngày, các gia đình thường phân loại rác thải sinh hoạt để xử lý. Với những rác tái chế được như chai, lọ nhựa, bìa cát tông, vỏ lon nước ngọt..., các hộ để gọn gàng rồi bán cho người thu mua đồng nát. Nhưng từ năm 2022, thực hiện mô hình thu gom phế liệu, đều đặn các gia đình đều gom lại và mang ra nhà văn hóa thôn góp cho chi hội phụ nữ. Năm đầu chi hội gom được 500 ngàn đồng/quý, nhưng qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục về ý nghĩa nhân văn của mô hình, năm sau, gom được nhiều hơn. Riêng quý I/2024, chi hội đã gom được gần 1,4 triệu đồng. Từ nguồn này, chi hội dành tặng hơn 40 suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo đặc biệt khó khăn; đỡ đầu một trẻ mồ côi khó khăn...

Chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Nhân, chia sẻ: chị em trong Ban Chấp hành Hội LHPN xã phải đến tận nhà các hội viên tuyên truyền, vận động, giải thích về ý nghĩa của mô hình. Khi đó, có gia đình ủng hộ, có gia đình không. Tuy nhiên, các chị vẫn kiên trì tuyên truyền để hội viên thấy việc làm thiết thực này, bởi vậy, các hội viên của 10/10 chi hội đã tham gia và xây dựng “ngôi nhà xanh” đựng phế liệu. Năm 2022, toàn xã gom phế liệu, bán được 21 triệu đồng. Năm 2023 tăng lên 65 triệu đồng. Từ nguồn này, các chi hội và Hội LHPN xã đã rà soát hỗ trợ nhiều lượt phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ mồ côi khó khăn từ 200 đến 300 ngàn đồng/suất. Mỗi chi hội còn nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi 300 ngàn đồng/tháng từ nguồn gom phế liệu...

Hội LHPN thị xã Nghi Sơn là đơn vị đầu tiên trong triển khai mô hình thu gom phế liệu, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo (tháng 12/2019) và chọn xã Phú Sơn làm điểm. Ban đầu triển khai mô hình, số lượng thu gom chưa cao. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền; cán bộ, hội viên nòng cốt làm trước; xây dựng kế hoạch thu gom, bán và ghi chép đầy đủ công khai chi tiêu để hội viên, phụ nữ tin tưởng và ủng hộ. Do đó, các tháng sau gom được nhiều hơn. Ngoài thu gom tại nhà, các chị còn vận động các hộ có đám cưới, giỗ chạp cho vỏ lon, chai nhựa... Sau hơn 4 năm triển khai đến nay 31/31 xã, phường trên địa bàn đều triển khai mô hình với 204 tổ thu gom. Năm 2023 và quý I/2024, các cấp hội gom phế liệu quy ra tiền đạt gần 300 triệu đồng, thăm hỏi, tặng hơn 1.400 suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhiều đơn vị làm tốt như các phường: Xuân Lâm, Trúc Lâm; các xã Phú Sơn, Hải Ninh, Hải Nhân, Tùng Lâm...

Chị Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Nghi Sơn, cho biết: Nhận thấy hiệu quả của mô hình, Hội LHPN thị xã đã nhân rộng trên toàn thị xã và đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ mục đích, ý nghĩa của việc thu gom phế liệu. Từ đó, hội viên, phụ nữ và người dân có ý thức hơn trong việc gom phế liệu “tích tiểu thành đại”. Nguồn kinh phí này hỗ trợ nhiều cho hoạt động hội, tạo dấu ấn riêng trong phong trào phụ nữ luôn hướng về cơ sở, về hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, mồ côi khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống và góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, chung tay XDNTM, đô thị văn minh, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Bài và ảnh: Hà Lê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tu-thu-gom-phe-lieu-den-trieu-phan-qua-nbsp-cach-lam-hay-cua-phu-nu-thi-xa-nghi-son-213184.htm