Tự tin trước tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên, Mỹ vẫn cảnh giác, nói các mối đe dọa 'đang tiến hóa'

Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Mỹ John Hyten cho hay, nước này có một hệ thống phòng thủ trong nước uy lực và 'rất hiệu quả' để chống các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Ông John Hyten đưa ra phát biểu trên trong cuộc thảo luận với Viện Hudson được phát sóng vào ngày 12/8.

Ông Hyten nói: "Tôi nghĩ khả năng phòng thủ tên lửa trong nước của chúng ta trước Triều Tiên là rất vững chắc. Những vũ khí đánh chặn mà chúng ta có, hầu hết bố trí ở Alaska, còn có ở Vandenberg, là rất hiệu quả trong việc chống lại mối đe dọa này".

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Mỹ lưu ý, năng lực phòng thủ tên lửa cần được hiện đại hóa để đối phó với những mối đe dọa đang "tiến hóa" trên thế giới.

"Chúng không hiệu quả khi chống lại các mối đe dọa khác và chúng ta phải đảm bảo tiếp tục tiến bộ để đối phó với những mối đe dọa ngày càng phức tạp tại Triều Tiên, những mối đe dọa tiềm tàng ở Iran và các mối đe dọa có thể đến từ những nơi khác", ông Hyten nhấn mạnh.

(theo Yonhap)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-tin-truoc-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-trieu-tien-my-van-canh-giac-noi-cac-moi-de-doa-dang-tien-hoa-121486.html