Tứ Trưng đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ

Phát huy tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, những năm qua, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đã tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các tiểu thương, thành phần kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh (SXKD), ngành nghề dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống thu nhập của người dân địa phương.

Nhờ phát triển cửa hàng tạp hóa, thu nhập của gia đình chị Phùng Thúy, khu 5, thị trấn Tứ Trưng ngày càng được nâng cao

Để thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển, thị trấn Tứ Trưng đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp đầu tư mở rộng SXKD; tăng cường thu hút đầu tư thông qua việc tạo hành lang thông thoáng cho các doanh nghiệp từ mặt bằng SXKD đến cải cách thủ tục hành chính.

Đảng ủy, chính quyền thị trấn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, cải tạo xây dựng, nâng cấp chợ Rưng với tổng diện tích hơn 5.000m2, thu hút hàng trăm tiểu thương đầu tư kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích các hộ cá thể, các doanh nghiệp liên doanh, liên kết xây dựng chuỗi sản xuất, bảo đảm khâu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng Đỗ Văn Thức cho biết: Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, xây dựng của thị trấn những năm gần đây phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng, góp phần cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Đặc biệt, người dân thị trấn đã khai thác, tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có, với vị trí giao thông khá thuận lợi, giáp trung tâm của huyện, có tuyến đường Tỉnh lộ 304 và QL2C chạy qua để phát triển kinh doanh thương mại – dịch vụ.

Hiện nay, thị trấn có trên 540 hộ dân, tiểu thương kinh doanh, phát triển thương mại – dịch vụ dọc trên các tuyến đường trục chính của thị trấn và chợ Rưng. Các loại hình kinh doanh, dịch vụ khá đa dạng, phong phú, tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực như vận tải hành khách, kinh doanh hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất mỳ gạo, kinh doanh vật liệu xây dựng, buôn bán xe máy, xe đạp…

Mặc dù bị ảnh hưởng chung của tình hình dịch Covid – 19, song với sự nhạy bén, năng động trong SXKD, hầu hết các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, các tiểu thương vẫn duy trì sản xuất, có sự tăng trưởng khá.

Thương mại, dịch vụ đóng vai trò quan trọng, được xác định là một trong những khâu đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương. Năm 2021, tổng thu nhập của thị trấn Tứ Trưng đạt trên 462 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, trong đó, thu từ kinh doanh thương mại, dịch vụ gần 177 tỷ đồng. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/ năm, tăng 4% so với kế hoạch.

Việc đẩy mạnh phát triển mũi nhọn thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị của địa phương, mà giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 1.200 lao động ở địa phương.

Trước xu thế phát triển và hội nhập nhanh, thị trấn Tứ Trưng đề ra mục tiêu, các giải pháp nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế thương mại - dịch vụ, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển.

Thời gian tới, Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Trưng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ. Trong đó, Đảng ủy thị trấn tiếp tục phân công các đảng ủy viên phụ trách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các hộ sản xuất kinh doanh; lãnh đạo UBND, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục rà soát, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sản xuất, kinh doanh, các tiểu thương có nhu cầu được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH.

Thị trấn tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với tiềm năng lợi thế của địa phương, khai thác có hiệu quả các nguồn lực và phát triển dịch vụ khu du lịch sinh thái Đầm Rưng; dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích các hộ dân kinh doanh tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ, đa dạng mẫu mã sản phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm tốt công tác GPMB, để thu hút đầu tư của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các dự án của địa phương; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/74174/tu-trung-day-manh-phat-trien-thuong-mai---dich-vu.html