Từ uớc mơ trở thành kiến trúc sư đến nữ xạ thủ có hạng của Cảnh vệ Công an nhân dân

Thượng úy Đỗ Thanh Giang (SN 1993 tại Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là vận động viên nữ đầu tiên của lực lượng Cảnh vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) có thành tích đặc biệt khi đạt 5 Huy chương Vàng môn bắn súng tại Hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng Công an nhân dân năm 2022. Dù 'võ bị' đầy mình như vậy, nhưng hàng ngày nữ xạ thủ lại rất dịu dàng thục nữ trong bộ áo dài truyền thống cùng đồng đội tiếp đón những đoàn khách trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Như thường lệ, 7h30 cánh cửa an ninh tại Trạm kiểm tra an ninh lối vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở để đón tiếp đồng bào, khách nước ngoài vào viếng Bác. Để công việc đón tiếp, hướng dẫn khách vào Lăng được thông suốt, chu đáo, Thượng úy Đỗ Thanh Giang và các đồng đội phải có mặt từ rất sớm để làm công tác chuẩn bị. “Khi nhiều người vẫn còn đang say giấc nồng thì tôi đã phải dậy để đi làm. Thời gian đầu, việc dậy sớm thật không dễ dàng, nhất là những ngày lễ lớn của đất nước. Khi có đoàn khách đặc biệt tới thăm, tôi còn phải dậy sớm hơn để làm công tác chuẩn bị. Ý thức được niềm vinh dự thiêng liêng khi nhận nhiệm vụ này, tôi buộc phải điều chỉnh “đồng hồ sinh học” của mình cho phù hợp, không để ảnh hưởng tới công việc của đơn vị” - Thượng úy Đỗ Thanh Giang cho biết.

Thượng úy Đỗ Thanh Giang tập luyện bắn súng

Trong bộ áo dài truyền thống khi thực hiện nhiệm vụ, Thanh Giang mang vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của người phụ nữ Việt Nam, lại không kém phần tinh tế, lịch sự trong mắt du khách, bạn bè quốc tế về hình ảnh con người, văn hóa của đất nước. “Đối với tôi đây là một công việc rất thú vị, dù trong trang phục nào thì tôi cũng vẫn cảm nhận được sự tôn nghiêm ở nơi thiêng liêng này” - cô chia sẻ.

Thứ bảy, chủ nhật, hay những ngày lễ lớn, lượng khách tới viếng Bác rất lớn, Thượng úy Đỗ Thanh Giang và đồng đội phải đứng làm việc liên tục trong nhiều giờ với tinh thần tập trung cao độ. “Với nhiệm vụ được giao, tôi luôn cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình - một lễ tân lịch sự, hướng dẫn viên, tuyên truyền viên nhiệt tình để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế” - Thượng úy Đỗ Thanh Giang khẳng định.

Nỗ lực không ngừng

Vốn có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, ban đầu cô nữ sinh Đỗ Thanh Giang mơ ước sau này sẽ trở thành kiến trúc sư. Nhưng trái với dự đoán của người thân và bạn bè, cuối cùng cô lại quyết định thi vào ngành công an. Lý giải cho sự lựa chọn nghề nghiệp này, Đỗ Thanh Giang bảo nó xuất phát từ tình yêu nghề của cha cô - một chiến sĩ Công an nhân dân.

Thiếu tá Đỗ Sơn Hà (cha của Giang, nguyên cán bộ của Công an tỉnh Thái Bình) luôn tự hào về công việc của mình. Mỗi khi quây quần bên các con, ông không ngừng kể về những nhiệm vụ, những đồng nghiệp dũng cảm, đáng kính, khiến Đỗ Thanh Giang cũng “ngấm” dần hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân từ khi còn nhỏ. Năm 2013, tốt nghiệp trường Trung cấp An ninh nhân dân với bảng thành tích học tập xuất sắc, Đỗ Thanh Giang về nhận công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 4 năm công tác tại cơ sở, Đỗ Thanh Giang có điều kiện được cọ sát thực tế, trực tiếp cùng đồng đội giải quyết nhiều vụ việc phức tạp nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị của địa phương. Từ thực tiễn công tác, cô nhận thấy cần phải không ngừng trau dồi kỹ năng, nâng cao kiến thức và năng lực của bản thân. Ngoài giờ đi địa bàn, trực đơn vị, cô lại miệt mài tự ôn luyện để thi vào Học viện An ninh nhân dân. Ước mơ và quyết tâm được đền đáp khi cô đỗ đại học vào năm 2017.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Đỗ Thanh Giang được phân công về Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an nhân dân được giao nhiệm vụ bảo vệ, đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế tới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Mỗi khi nghĩ mình đang vinh dự đón tiếp những vị khách quý đến viếng Bác, tôi lại xúc động và tự hứa với lòng mình phải nỗ lực, cố gắng, tiếp đón các đoàn khách chu đáo, ân cần, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân” - Thượng úy Đỗ Thanh Giang chia sẻ. Chính những suy nghĩ chân tình, mộc mạc, tràn ngập sự kính yêu đối với Bác Hồ đã giúp Đỗ Thanh Giang vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng úy Đỗ Thanh Giang làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tài năng được khai phá

Sau một thời gian học tập, công tác tại đơn vị, tài năng về bắn súng của Thượng úy Đỗ Thanh Giang đã được các giáo viên huấn luyện môn bắn súng thuộc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) phát hiện. “Không chỉ hội tụ đầy đủ tố chất cần thiết của một xạ thủ như điềm đạm, bản lĩnh, trạng thái tâm lý ổn định… Thượng úy Đỗ Thanh Giang còn có thái độ luyện tập nghiêm túc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi” - Thượng tá Ngô Thanh Tân, Đội trưởng Đội huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ nhận định.

Vậy là Đỗ Thanh Giang được gọi vào Đội tuyển thành tích cao môn bắn súng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia luyện tập và thi đấu. Là nhân tố trẻ, tham gia luyện tập cùng nhiều xạ thủ có bề dày thành tích của Bộ Tư lệnh, cô không khỏi bị áp lực. Nhưng dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của huấn luyện viên, cô đã dần bắt nhịp với cường độ luyện tập cao cũng như áp lực thi đấu. Không phụ lòng tin của lãnh đạo Bộ Tư lệnh và các thầy trong Ban huấn luyện, ngay lần đầu tiên đứng trong đội ngũ VĐV thi đấu thành tích cao môn bắn súng, Thượng úy Đỗ Thanh Giang đã xuất sắc mang về 5 Huy chương Vàng môn bắn súng ứng dụng tại Hội thao ứng dụng nghiệp vụ lực lượng Công an nhân dân năm 2022, dẫn đầu các đoàn tham gia thi đấu và trở thành nữ xạ thủ đầu tiên của lực lượng Cảnh vệ đạt 5 Huy chương Vàng tại một kỳ hội thao.

Với thành tích đã đạt được, năm 2022, Thượng úy Đỗ Thanh Giang vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh khen thưởng. Năm 2023, Đỗ Thanh Giang tiếp tục giành 2 Huy chương Vàng nội dung thi đấu bắn súng vận động 3 tư thế tại vòng Chung kết Hội thi quân sự, võ thuật dành cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân. Thành tích của cô đã góp phần củng cố hơn nữa “thương hiệu” của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ở các nội dung thi đấu bắn súng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-uoc-mo-tro-thanh-kien-truc-su-den-nu-xa-thu-co-hang-cua-canh-ve-cong-an-nhan-dan-post559880.antd