Tư vấn giám sát siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ bị 'tuýt còi'

Sau kiểm tra, Bộ Tư pháp khẳng định hơn 30 văn bản sử dụng chữ ký đóng dấu của ông L.Fernando Requena. P.E, Trưởng Đoàn Tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp “thổi còi” tư vấn giám sát siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ

Ngày 19/11, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm chống ngập TP.HCM cho biết đã báo cáo UBND TP.HCM việc liên danh Tư vấn giám sát hợp đồng dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1” sử dụng chữ ký đóng dấu phát hành trên 30 văn bản không đúng pháp luật gửi các cơ quan nhà nước. Vừa qua, Trung tâm chống ngập TP.HCM đã có văn bản đề nghị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiệu lực pháp lý của việc sử dụng chữ ký đóng dấu của Liên danh tư vấn giám sát hợp đồng siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. (Xem thêm)

Ông Nguyễn Thanh Hóa phản cung

Chiều nay, ngày thứ tám của phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục trả lời thẩm vấn nhưng được ngồi ghế do cán bộ y tế thông báo huyết áp ông tăng. Tuy nhiên, ông Hóa nói "sức khỏe tàm tạm" nên muốn đứng trước bục khai báo, khi nào mệt sẽ xin ngồi.

"Bị cáo có thay đổi lời khai ban sáng không?", chủ tọa hỏi câu đầu tiên và ông Hóa khẳng định giữ nguyên. (Xem thêm)

Đến hạn, các BOT nhà đầu tư đòi trả, được xử lý ra sao?

Như PV phản ánh, việc giải quyết các dự án đã hoàn thành ở giai đoạn trước được xử lý chậm trễ, kéo dài. Nhiều chủ đầu tư dự án như hầm Hải Vân, BOT Thái Nguyên – Chợ Mới … vì không được thu phí, hoặc không được thu đúng theo hợp đồng đã lên tiếng đòi trả lại dự án. Ngoài ra, các chuyên gia đều cho rằng, việc chậm xử lý các dự án BOT tồn đọng không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn cả túi tiền của người dân khi lãi suất ngân hàng tăng theo thời gian trì hoãn và sẽ tính vào tổng mức đầu tư của dự án. (Xem thêm)

Cử tri chất vấn ông Đoàn Ngọc Hải về việc tháo dỡ trụ sở khu phố

Tối 19/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga tiếp xúc cử tri quận 1.

Đại biểu còn lại là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận Tề Trí Dũng được thông báo vắng có lý do. Cuối tháng 10, ông Dũng bị UBND TP.HCM tạm đình chỉ công tác tại doanh nghiệp do liên quan đến các sai phạm mà công an đang điều tra. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/tu-van-giam-sat-sieu-du-an-chong-ngap-10000-ty-bi-tuyt-coi-3480691.html