Tư vấn, hướng nghiệp cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ

ĐTO - Sáng 22/12, tại Trung đoàn Bộ binh 320 (TP.Cao Lãnh) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 300 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ năm 2019 và người thân của các em. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tham dự.

Nhiều quân nhân chuẩn bị xuất ngũ được tư vấn đi làm việc ở nước ngoài

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, Đồng Tháp đã đưa gần 6.000 lao động đi làm việc tại các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước khác, trong số đó, riêng tham gia làm việc tại Nhật Bản có 3.270 lao động.

Gần 5 năm qua, toàn tỉnh có khoảng 6.300 quân nhân xuất ngũ (QNXN), có 211 QNXN tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tại buổi tư vấn, hướng nghiệp, các quân nhân chuẩn bị xuất ngũ và người thân được nghe đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp; Công ty TNHH Nhật Huy Khang giới thiệu chương trình tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng như đối tượng tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng, thời hạn hợp đồng, thu nhập,...; xem clip phóng sự về những trường hợp QNXN đi làm việc ở nước ngoài đã mang lại hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan ân cần thăm hỏi gia đình có con chuẩn bị xuất ngũ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cũng đã chia sẻ với quân nhân chuẩn bị xuất ngũ và thân nhân của các em xoay quanh vấn đề đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đối tượng lao động là lực lượng QNXN có nhiều lợi thế về sức khỏe, tính kỷ luật. Tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp người lao động có những kiến thức mới, những tư tưởng tiến bộ. Đây là cơ hội để người lao động của tỉnh học hỏi điều mới, điều hay ở đất nước văn minh, giàu có; tiếp xúc với công nghệ tiên tiến, nền nông nghiệp hiện đại.

Nhiều thắc mắc của quân nhân chuẩn bị xuất ngũ và người thân liên quan đến vấn đề đi làm việc ở nước ngoài như thời gian làm việc,chi phí đầu tư, ngành nghề phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn đào tạo,.... đã được Tổ tư vấn (Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) giải đáp. Trong buổi tư vấn, hướng nghiệp, có nhiều quân nhân chuẩn bị xuất ngũ bày tỏ mong muốn tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi xuất ngũ.

Nhựt An

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe190c36/tu_van_huong_nghiep_cho_quan_nhan_chuan_bi_xuat_ngu.aspx