Từ Văn Lâm tới Quang Hải: Xin đừng vỗ tay với bài học nửa vời

Văn Lâm và Quang Hải đã và đang đối diện với thực tế khắc nghiệt khi ra nước ngoài thi đấu.

Sau những diễn biến gần đây, việc Đặng Văn Lâm trở về Việt Nam thi đấu gần như là điều chắc chắn.

Vậy là ngọn cờ đầu của bóng đá Việt Nam ở nước ngoài cuối cùng cũng phải hồi hương tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Quang Hải chưa thể hiện được nhiều ở Pháp

Quang Hải chưa thể hiện được nhiều ở Pháp

2 lần ra sân sau 2 năm là con số khó chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp. Việc không được chơi đương nhiên khiến cầu thủ mất dần giá trị.

Văn Lâm về nước, mọi hy vọng của người hâm mộ Việt Nam sẽ dồn vào Quang Hải - cầu thủ đang chơi bóng tại Pháp, trong màu áo Pau FC.

Không giống người đàn anh ở đội tuyển Việt Nam, dù mới sang Pháp nhưng Hải “con” đã có 3 trận ra sân, 2 lần đá chính.

Đáng tiếc, thể hiện của anh không như kỳ vọng, bị giới chuyên môn và báo giới pháp đánh giá thấp.

Dễ thấy, tiết tấu chơi của tiền vệ Hà Nội chậm so với đồng đội, khả năng xử lý trái bóng cũng còn lập cập do vấn đề tâm lý.

Hợp đồng của anh với Pau FC có thời hạn 2 năm nhưng nếu không nhanh chóng hòa nhập và chơi tốt, tương lai chắc chắn chẳng mấy sáng sủa.

Từ Văn Lâm tới Quang Hải, câu chuyện được chơi và chơi được đang khiến người hâm mộ ám ảnh. Văn Lâm không được chơi còn Quang Hải không chơi được.

Nhìn tổng thể, rõ ràng cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu còn tồn tại nhiều hạn chế, nhất là vấn đề hòa nhập môi trường, sau đó tới thể lực, sự tự tin.

Nhưng cũng không thể trách cầu thủ bởi nền tảng bóng đá Việt Nam còn hạn chế, chưa thể biến cầu thủ thành “công dân toàn cầu” như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Quan trọng hơn, sau những thất bại, những người làm bóng đá phải thực sự quyết tâm làm lại.

Nếu cứ vỗ tay khen hay, bằng lòng với mấy bài học nửa vời, rất khó cầu thủ Việt Nam thành công khi xuất ngoại.

Hoàng Yến

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tu-van-lam-toi-quang-hai-xin-dung-vo-tay-voi-bai-hoc-nua-voi-d562697.html