Tử vong do bệnh không lây nhiễm tăng nhanh

(NLĐ) - Tại hội nghị xây dựng chương trình hành động quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm tổ chức ngày 9-10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết tỉ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm, như: tim mạch, ung thư, đái tháo đường, rối loạn tâm thần... đang gia tăng báo động.

Tỉ lệ mắc cũng như tử vong do các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh trong những năm gần đây. Cứ 10 người tử vong tại bệnh viện thì có 6 người do các bệnh không lây nhiễm và 1,5 người do bệnh truyền nhiễm, còn lại do chấn thương.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009101012492588p0c1050/tu-vong-do-benh-khong-lay-nhiem-tang-nhanh.htm