Tử vong do đuối nước ở Nghệ An: Đến hẹn lại lo

Dù mới chỉ bước vào những ngày đầu hè nhưng tình trạng đuối nước ở trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã khiến nhiều người giật mình.

Một mùa hè lại về, cũng là lúc các em học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái sau những ngày học căng thẳng, mệt mỏi. Các em được vui chơi thoải mái, nhưng thiếu đi sự quản lý của nhà trường, cộng với sự chủ quan của phụ huynh học sinh cũng là lý do mà hàng năm cứ dịp hè đến không chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà nhiều tỉnh thành khác đều xảy ra tình trạng đuối nước do tắm ở sông, suối, ao hồ lại gia tăng.

Theo số liệu của Sở LĐ –TB –XH tỉnh Nghệ An, từ ngày 1/1/2019 đến 31/5/2019, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 20 vụ đuối nước liên quan đến trẻ em, làm chết 25 trẻ em tuổi từ 2 đến 14 tuổi. Tất cả nạn nhân đều sinh sống ở các huyện có nhiều ao, sông…

Trước đó, 15h chiều 29/4, do trời nắng nóng, 5 em nhỏ rủ nhau ra sông Hiếu (đoạn qua phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa) để tắm mát. Đang tắm thì em Phùng Thị Mai (SN 2014, trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa) và hai chị em ruột Trần Thị Kim Xuyến (SN 2006) và Trần Văn Luyện (SN 2008) trú tại xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) không may bị đuối nước.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 5 em học sinh tử vong ở xã Bắc Thành.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 5 em học sinh tử vong ở xã Bắc Thành.

Mới đây là vụ đuối nước thương tâm khiến 5 em học sinh tử vong ở huyện Yên Thành. Theo đó, khoảng 13h chiều 30/5, 5 em học sinh (4 nữ, 1 nam) lớp 8A, của trường THCS Trung Thành, tổ chức đi chơi ở đập Trại Xanh xã Bắc Thành, khi vừa tổng kết năm học trước đó một ngày. Trong lúc chơi bên bờ đập, một em trượt chân xuống hố sâu, thấy vậy 5 em khác nhảy xuống cứu bạn nhưng không thành, may mắn chỉ 1 em được cứu sống.

Tình trạng đuối nước hiện nay có thể dễ dàng nhận thấy, khi diễn ra phổ biến ở vùng sâu vùng xa, nông thôn…do thiếu kỹ năng phòng tránh hay phổ biến kiến thức nhưng chỉ dừng lại ở lý thuyết mà không được thực hành, không nắm bắt được nhiều thông tin tuyên truyền cộng với sự lơ là của phụ huynh do bận rộn với công việc dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng.

Mới bước vào những ngày đầu hè, nhưng thời tiết ở địa bàn Nghệ An hết sức khắc nghiệt, nắng nóng xuất hiện từ sáng sớm kéo dài đến chiều tối. Và để giải nhiệt cho cái nóng cháy da cháy thịt, các em nhỏ lại rủ nhau đi tắm ở sông hay nghịch nước ở các ao hồ mà không biết nguy hiểm đang chực chờ. Chính vì vậy sự chung tay quản lý, giáo dục của gia đình và xã hội trong những ngày nghỉ hè này là hết sức cần thiết.

Dường như tai nạn đuối nước vẫn chưa dừng lại ở đó, trong khi chờ các ban ngành nghiên cứu giải pháp để khắc phục tình trạng đuối nước hiện nay, thì ở đâu đó trên địa bàn tỉnh, vẫn xảy ra những vụ tai nạn đuối nước đau lòng.

Mới đây nhất là vụ đuối nước xảy ra vào chiều ngày 2/6 trên địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành khiến 1 nam thanh niên tử vong. Thời điểm đó, người dân phát hiện anh Dương Danh Thanh (SN 1992, trú xóm 4, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) xuống sông Đào đoạn qua địa bàn xã để rửa chân. Tuy nhiên, do bất cẩn nên anh Thanh đã bị rơi xuống sông mất tích, mãi đến sáng hôm sau thi thể anh mới được tìm thấy.

Được biết, anh Thanh có hoàn cảnh đặc biệt, bản thân là người tàn tật, bố mẹ đã mất, hàng ngày anh đi bán hàng rong để kiếm sống và mới cưới vợ hồi tháng 2/2019.

Và vẫn còn đó rất nhiều những trường hợp khác là các em học sinh hay các em nhỏ bị đuối nước mà nguyên nhân chính là do tắm sông, suối, ao, hồ trong thời gian qua…

Các em nhỏ vô tư nhảy từ trên cầu xuống sông để tắm mát ở xã Mã Thành.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Cẩn – Phó Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành cho biết: “Sự việc 5 em học sinh bị đuối nước xảy ra vừa qua thật sự rất đáng tiếc và đau lòng. Thực tế, tình trạng đuối nước năm nào cũng diễn ra dù phòng cũng như ngành giáo dục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức cũng như những kỹ năng để phòng tránh đuối nước trong các nhà trường cũng như ngoài cộng đồng, nhất là dịp các em học sinh chuẩn bị nghỉ hè. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, môn học bơi vẫn chưa thể triển khai việc thực hành, cho thiếu kinh phí đầu tư cũng như các vấn đề khác”.

Một mùa hè lại đến, nỗi lo đuối nước lại khiến các bậc phụ huynh lo lắng hơn bao giờ hết. Vì vậy chúng ta cần phải có những hành động thiết thực để ngăn ngừa tình trạng này, hay giảm thiểu những rủi ro cho các em. Bằng những việc làm cụ thể, hay những kiến thức cần thiết nhất để phòng khi có trường hợp xấu xảy ra.

Nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ để nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó có biện pháp hữu ích để nhắc nhở các em cần biết bảo vệ mình trước những rủi ro do đuối nước. Bên cạnh đó gia đình cần quan tâm sâu sát hơn với các em, nhất là những nơi có sông, suối, ao, hồ cần phải chủ động, nhắc nhở, dạy bảo kịp thời, hay tại điều kiện để các em học bơi khi có sự giám sát của người lớn đi cùng.

Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các ban ngành liên quan nên xây dựng những chương trình hữu ích về phòng tránh đuối nước để phổ biến đến nhà trường. Và hơn bao giờ hết, môn học bơi trong nhà trường cần sớm được triển khai để các em được trang bị kỹ năng và kiến thức bảo vệ bản thân minh khi gặp rủi ro.

Với những hành động mạnh mẽ, quyết liệt, và thiết thực như vậy không chỉ trong mỗi gia đình mà cần sự tham gia hưởng ứng tích cực của toàn xã hội mới mong một mùa hè với nỗi lo không đuối nước. Để các em nhỏ được vui chơi bổ ích, để những ngày nghĩ hè luôn là kỷ niệm đẹp đối với các em học sinh.

Đức Chung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/tu-vong-do-duoi-nuoc-o-nghe-an-den-hen-lai-lo-301464.html