Tử vong do lạc tay lái

Sáng 31-3, người dân phát hiện anh Nguyễn Ngọc Quý (25 tuổi, trú TP Huế, TT-Huế) tử vong dưới mương nước tại đoạn ngã ba thôn Bao Vinh (xã Hương Vinh, TX Hương Trà, TT-Huế), bên cạnh thi thể còn có chiếc xe máy nghi của nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân và xe máy.

Sáng 31-3, người dân phát hiện anh Nguyễn Ngọc Quý (25 tuổi, trú TP Huế, TT-Huế) tử vong dưới mương nước tại đoạn ngã ba thôn Bao Vinh (xã Hương Vinh, TX Hương Trà, TT-Huế), bên cạnh thi thể còn có chiếc xe máy nghi của nạn nhân. Theo CATX Hương Trà, kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chấn thương nặng ở phần đầu nghi bị đập mạnh vào khối bê- tông khi xe lao xuống mương nước.

H.LAN

* Cùng ngày, CAH Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt Triệu Tiến Lý (2002) và Triệu Tiến Chìu (2002, cùng trú H. Lộc Bình, Lạng Sơn) do gây TNGT khiến anh Hoàng Văn P. (1977, trú xã Diễn Lộc, H. Diễn Châu) tử vong rồi trộm xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Tuy nhiên, cả hai chạy ra tới Hà Nội thì xe hết xăng nên vứt xe rồi đón xe khách về quê.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_204196_tu-vong-do-lac-tay-lai.aspx