Tử vong sau khi bị tạm giữ ở trụ sở công an

Bị tạm giữ 3 ngày ở trụ sở Công an thị xã Sơn Tây do liên quan đến một vụ va chạm giao thông, anh Phùng Hưng (SN 1976) đã tử vong sau 2 ngày nhập viện do treo cổ tự sát tại buồng tạm giữ...

Ngày 22/5, trao đổi với Tiền Phong, chị Phùng Thị Liên (SN 1973, trú tại xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, gia đình chị vừa gửi đơn đề nghị Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao, Viện KSND TP Hà Nội làm rõ vụ việc anh Phùng Hưng (em trai chị Liên, SN 1976) tử vong sau khi bị tạm giữ ở trụ sở Công an thị xã Sơn Tây, xảy ra 6 tháng trước.

Trước đó, ngày 14/10/2017 gia đình chị Liên tiếp nhận thông tin từ Công an thị xã Sơn Tây về vụ va chạm giao thông liên quan tới anh Hưng. Tối cùng ngày, không thấy em trai về nhà, gia đình chị Liên tới trụ sở Công an thị xã Sơn Tây để tìm gặp anh Hưng nhưng không được.

Sáng 17/10/2017, chị Liên cùng chị Đỗ Vân Giang (SN 1981, vợ anh Hưng) tới trụ sở Công an thị xã Sơn Tây viết đơn xin tại ngoại cho anh Hưng thì phát hiện anh Hưng đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cấp cứu.

Theo chị Liên, thời điểm em trai chị được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, anh Hưng trong tình trạng bất tỉnh, ngưng tim, ngưng thở, có vết hằn, xước da vùng cổ. Ngay sau đó, anh Hưng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai tuy nhiên đã tử vong 2 ngày sau đó.

Ngày 16/3/2018, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội có buổi thông báo tới gia đình về việc không khởi tố vụ án hình sự do anh Phùng Hưng treo cổ tự sát, không có sự việc phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cũng thông báo anh Hưng treo cổ tự sát tại buồng tạm giữ số 1, khu A nhà tạm giữ Công an thị xã Sơn Tây. Anh Hưng được phát hiện, đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển lên BV Đa khoa Bạch Mai cấp cứu và tử vong lúc 00h30 ngày 19/10/2017.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây cho biết, vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc, thông báo kết quả điều tra tới gia đình nạn nhân.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tu-vong-sau-khi-bi-tam-giu-o-tru-so-cong-an-1276089.tpo