Tử vong sau khi tấn công tình địch

Thấy Sơn chở bạn gái mình đi chơi nên Hùng ghen tức, tìm đến hành hung nhưng bị tình địch ném bê tông vào đầu dẫn tới tử vong.

Cuối tháng 9/2018, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với Giáp Ngọc Sơn để xét xử lại về tại danh giết người.

Theo cáo trạng, tối ngày 16/1/2017, Nguyễn Phi Hùng đến phòng trọ của người bạn gái tên Huyền thì chứng kiến cảnh cô gái này đang được Giáp Ngọc Sơn (23 tuổi) chở đi chơi về.

Hùng ghen tức nên đã tìm Sơn hành hung rồi quay trở về khu trọ nói chuyện với Huyền. Lúc này, Sơn cầm cục bê tông đi tìm Hùng để trả thù.

Khi thấy Hùng, Sơn đứng từ xa cầm cục bê tông ném vào đầu khiến Hùng chấn thương sọ não dẫn tới tử vong.

Tại bản án sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX xác định hành vi của Sơn là cố ý gây thương tích, phạt Sơn mức án 6 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, Viện trưởng VKSND tối cao tại Đà Nẵng nhận định, hành vi của bị cáo Giáp Ngọc Sơn là hết sức nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm (là vật cứng) tấn công vào vùng xung yếu của con người gây ra cái chết của anh Nguyễn Phi Hùng.

Cho dù hành vi của bị cáo diễn ra trong thời gian ngắn nhưng buộc bị cáo phải nhận thức được hành vi đó sẽ đe dọa đến tính mạng người bị hại và thực tế hậu quả chết người đã xảy ra. Do đó, bị cáo cần phải được điều tra và xét xử về tội giết người.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tu-vong-sau-khi-tan-cong-tinh-dich-3366004/