Tử vong trên máy bay vì nuốt 246 gói cocaine

Một người đàn ông Nhật Bản đã tử vong trên chuyến bay cất cánh từ Bogota (Colombia) đến Tokyo (Nhật Bản) sau khi nuốt 246 gói cocaine.

Các nhân viên pháp y Mexico lên chuyến bay của hãng Aeromexico

Các nhân viên pháp y Mexico lên chuyến bay của hãng Aeromexico

Người đàn ông 42 tuổi được xác định là Udo N bắt đầu lên cơn co giật trên chuyến bay thương mại từ Thủ đô của Colombia, Văn phòng công tố bang Sonora cho biết, “Các tiếp viên hàng không nhận thấy một người bị co giật và xin hạ cánh khẩn cấp ở Hermosillo, Sonora”.

“Khi máy bay hạ cánh lúc 2h25 ngày 24-5, các nhân viên y tế lên máy bay và xác định Udo N đã tử vong”, Văn phòng công tố bang Sonora cho hay.

Khám nghiệm tử thi phát hiện người đàn ông này đã nuốt 246 gói cocaine, mỗi gói có kích thước từ 1-2,5 cm. Nguyên nhân tử vong là phù não do dùng ma túy quá liều.

Chuyến bay của Hãng hàng không Aeromexico chở 198 hành khách khởi hành trở lại để tới Nhật Bản sau khi thi thể người đàn ông được đưa xuống và các giao thức quốc tế được thực hiện.

Được biết, vận chuyển ma túy bằng cách nuốt vào bụng là một mánh lới buôn lậu phổ biến của các băng đảng ma túy.

Tuấn Anh (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tu-vong-tren-may-bay-vi-nuot-246-goi-cocaine/812100.antd