Từ vụ bé gái rơi từ tầng 24: Ai sẽ bảo vệ con trẻ trước 'lỗ hổng tử thần'?

Trước vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư tử vong đã có nhiều tai nạn thương tâm xuất phát từ ban công, lô gia, cửa sổ... tòa nhà cao tầng.

Sự việc bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm khi rơi từ tầng 24 tòa G, chung cư HH2 Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) vào tối 19/4 vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực phòng ngủ cửa sổ căn hộ mở hé, lại chưa được lắp đặt lưới an toàn; Trong nhà có 2 mẹ con, người mẹ đang dọn dẹp trong bếp, còn cháu bé ở phòng ngủ. Do tưởng con đang ngủ nên người mẹ đã không để ý dẫn đến vụ việc đau lòng.

Theo ghi nhận của PV tại khu chung cư nơi xảy ra vụ việc, để đảm bảo an toàn cho con em, có những căn hộ đã được gia chủ lắp thêm lưới bảo vệ tại các cửa sổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình dường như bỏ ngỏ việc này.

Điều này ẩn chứa nhiều nguy hiểm nếu như trong nhà có trẻ nhỏ hiếu động, tò mò.

Là một cư dân sống tại khu chung cư Xuân Mai Complex, bà Nguyễn Thị Thúy cho hay, bản thân vô cùng xót xa sau khi chứng kiến sự việc thương tâm tối 19/4. Bà cũng bày tỏ sự lo lắng khi gia đình có hai cháu nhỏ dưới 3 tuổi.

"Nhà tôi đã lắp đặt hệ thống lưới chắn tại các cửa sổ để đảm bảo tối đa an toàn cho con cháu, bởi trẻ con vốn hiếu động, chỉ một chút bất cẩn, lơ là của người lớn cũng rất có thể dẫn tới hậu quả đau lòng", bà Thúy nói.

Cùng chung quan điểm, anh Lê Thanh Thìn, cư dân tòa L, chung cư Xuân Mai Complex cũng bày tỏ lo ngại về những hiểm nguy rình rập trẻ nhỏ trong các căn hộ chung cư cao tầng nếu người lớn chủ quan, sơ suất.

Anh Thìn chia sẻ, thời gian đầu khi chuyển về đây sinh sống, gia đình đã nhận thấy nguy cơ mất an toàn từ các cửa sổ trong căn hộ cao tầng nên đã lập tức gia cố thêm hệ thống lưới an toàn. Tuy nhiên, khu vực ban công, cửa sổ có nhiệm vụ lấy gió, ánh sáng... Đây cũng là khoảng không gian an toàn khi xảy ra hỏa hoạn xuất hiện ở trong nhà hoặc ngoài hành lang.

Cấu tạo của lưới bao gồm 2 thanh nhôm được gắn sẵn bulong thép bọc cao su có vai trò giúp định hình dây cáp an toàn, chắc chắn. Lưới an toàn có khả năng chịu lực và độ bền rất cao.

Việc lắp lưới cũng phải đảm bảo yếu tố an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Bởi ở những vị trí này, lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ dễ tiếp cận hiện trường hơn.

Trong vòng hai năm trở lại đây, có rất nhiều vụ việc trẻ em ở chung cư cao tầng bị rơi xuống đất do trèo, hoặc lọt qua lan can ban công. Đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do lan can, ban công quá thấp hoặc không đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là khi người lớn sơ suất, lơ là trong việc trông giữ con trẻ.

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2021, một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của một chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một tài xế chở hàng gần đó cứu sống. Sự việc đã gây rúng động dư luận, nam tài xế được dư luận, báo chí trong nước và quốc tế ca ngợi là "người hùng", "siêu nhân".

Thế nhưng không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra và không phải trong sự cố nào cũng xuất hiện người hùng. Và đó cũng chỉ là trường hợp em bé may mắn sống sót khi rơi từ chung cư cao tầng, còn lại, hầu hết đều rơi vào kết cục bi thảm để lại nỗi đau và sự ân hận khôn nguôi đối với cha mẹ, người thân.

Biển Ngọc - Nguyễn Hoàn - Diễm Ly

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tu-vu-be-gai-roi-tu-tang-24-ai-se-bao-ve-con-tre-truoc-lo-hong-tu-than-d503452.html