Từ vụ cướp xe ôm, lộ diện anh trai tên cướp là đối tượng trốn nã

Trong vòng chưa đầy 24 giờ từ khi nhận tin báo, Công an huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bắt được đối tượng cướp tài sản và thu hồi, trả lại tài sản người dân. Đồng thời, bắt giữ thêm 1 đối tượng khác đang trốn truy nã.

Chiều 16/5, thông tin từ Công an huyện Đăk Đoa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Hải (SN 1997, trú thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa) để tiếp tục điều tra, xử lý về tội cướp tài sản trong vụ án vừa xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Đức Hải bị bắt sau chưa đầy 24 giờ gây án.

Đối tượng Nguyễn Đức Hải bị bắt sau chưa đầy 24 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 21h37’ ngày 14/5, anh Nguyễn Quốc Huy Bảo (SN 2003) và anh Võ Phú Thịnh (SN 2006, cùng trú phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang ngồi trên vỉa hè thuộc phường Trà Bá, TP Pleiku thì có 1 nam thanh niên đi đến hỏi thuê xe ôm về xã Ia Băng với giá 200 nghìn đồng và được đồng ý.

Sau đó, anh Thịnh dùng xe máy của mình chở nam thanh niên trên, anh Bảo điều khiển xe đi theo sau. Khi đến đoạn đường thuộc thôn 6 (xã Ia Băng), nam thanh niên yêu cầu chở vào con đường tối gần nghĩa địa thì anh Bảo và Thịnh lo sợ, không đi tiếp.

Lúc này, nam thanh niên vờ mượn điện thoại của anh Bảo để gọi cho người thân; sau đó, đối tượng nhặt đá ven đường quay sang đe dọa và yêu cầu anh Thịnh đưa điện thoại cho mình. Sau khi lấy được 2 chiếc điện thoại, đối tượng nhanh chóng chạy vào rẫy cà phê bên đường tẩu thoát.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đăk Đoa bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Đức Hưng đang trốn truy nã.

Ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Đoa đã cử lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, vụ việc xảy vào đêm tối, đoạn đường vắng người qua lại nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Với nhiều nỗ lực, đến khoảng 16h30’ ngày 15/5, Công an huyện Đăk Đoa đã xác định được Nguyễn Đức Hải là hung thủ gây ra vụ cướp nói trên nên tiến hành bắt giữ.

Kết quả làm việc với đối tượng, lực lượng Công an xác định Hải có anh trai là Nguyễn Đức Hưng đang bị truy nã theo quyết định của cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku về tội trộm cắp tài sản (đã truy nã gần 2 năm). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đăk Đoa đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đức Hưng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hiện Công an huyện Đăk Đoa đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các vụ việc theo quy định.

Chí Hào

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/tu-vu-cuop-xe-om-lo-dien-anh-trai-ten-cuop-la-doi-tuong-tron-na-i693672/