Từ vụ Eriksen, nhìn lại những vụ đổ quỵ trên sân

Khuya 12-6, trận Đan Mạch - Phần Lan đã phải dừng hơn 45 phút sau pha cầu thủ Eriksen, 29 tuổi đổ quỵ trên sân.

Sự cố khiến bóng đá thế giới lo lắng và nhiều người không cầm được nước mắt. Sau khi sơ cứu thì Eriksen đã thở lại và được chuyển đến bệnh viện. Đến sáng 13-6, tổ bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch chính thức công bố Eriksen đã qua cơn nguy kịch. Cũng tổ này cho biết trong hồ sơ y tế quá trình tham gia đá bóng và hồ sơ y tế gia đình, Eriksen không có tiền sử các vấn đề liên quan đến bệnh tim. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn phải tiếp tục được theo dõi kỹ lưỡng trong những ngày tới.

Cầu thủ Marc Vivien Foe đột quỵ trên sân và ra đi năm 2003. Ảnh: GETTY IMAGES

Cầu thủ Marc Vivien Foe đột quỵ trên sân và ra đi năm 2003. Ảnh: GETTY IMAGES

Hãy điểm lại những vụ đổ quỵ trên sân.

• Vụ Fabrice Muamba (2012): Trong trận đấu FA Cup, tiền vệ của Bolton Wanderers bỗng dưng ngã quỵ trên sân. Tổ bác sĩ vào sơ cứu, Muamba ngưng thở, được xem là chết lâm sàng 78 phút rồi sau đó hồi phục. Để tránh khỏi tai ương, tiền vệ của U-21 Anh phải chia tay bóng đá ở tuổi 24.

• Vụ Bafetimi Gomis (2015): Tiền vệ Pháp Gomis từng chơi cho Swansea City, Galatasaray và Al Hilal. Trong một trận đấu anh có triệu chứng khi vài lần ngã và loạng choạng trên sân nhưng không ai để ý. Lần sau cùng thì cầu thủ này đổ gục và nằm bất động. May mắn là Gomis được cứu sống kịp thời.

• Marc Vivien Foe (2003): Tiền vệ người Cameroon bị quỵ ngã ở Cúp Liên đoàn năm 2003. Anh đổ gục trên sân mà không có va chạm với ai. Tổ y tế và bác sĩ cứu chữa, sơ cứu miệt mài nhưng Foe không qua khỏi. Hồ sơ cho biết Foe có tiềm ẩn bệnh tim.

• Antonio Puerta (mùa bóng 2007-2008): Lần đầu tiền vệ của Sevilla bị gục ngã trên sân mùa bóng 2007-2008. Sau đó anh trở lại sân cỏ và trong trận gặp Getafe, anh lại té ngã trên sân rồi đứng dậy tự mình ra khỏi đường biên. Khi tổ y tế lao đến cấp cứu, đưa vào phòng thì Puerta tự đi lại nhưng sau đó tiếp tục đổ quỵ.

Cầu thủ Tây Ban Nha sau đó được đưa đến
bệnh viện và ba ngày sau thì trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 22.

• Miklos Feher (2004): Tiền đạo Hungrary chơi cho Benfica, trong trận Benfica - Vitoria Guimaraes thì anh quỵ ngã khi một cơn đau tim tấn công. Tổ y tế sơ cứu cầu thủ 24 tuổi rồi đưa đến bệnh viện. Tổ bác sĩ tận tình cứu chữa suốt 90 phút nhưng Feher không qua khỏi.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tu-vu-eriksen-nhin-lai-nhung-vu-do-quy-tren-san-992551.html