Từ Vũ Hán đến Daegu

Dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát với các ca nhiễm vượt con số 1.100 ở Hàn Quốc và số người chết tăng vọt ở Iran trong khi nhiều ca nhiễm mới xuất hiện ở các quốc gia chưa từng công bố trước đó, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng, thế giới chưa sẵn sàng ngăn chặn đại dịch này.

Dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát với các ca nhiễm vượt con số 1.100 ở Hàn Quốc và số người chết tăng vọt ở Iran trong khi nhiều ca nhiễm mới xuất hiện ở các quốc gia chưa từng công bố trước đó, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng, thế giới chưa sẵn sàng ngăn chặn đại dịch này.

Theo AFP, virus nhanh chóng lây lan ở một số khu vực ở Châu Á, Châu Âu và Trung Đông, ngay cả khi số ca mắc nhiễm và tử vong tại tâm dịch Trung Quốc đang giảm dần. Ủy ban Y tế Trung Quốc ngày 26-2 xác nhận thêm 52 ca tử vong trong ngày 25-2, đây là con số thấp nhất trong hơn 3 tuần qua, nâng tổng số người thiệt mạng trong dịch Covid-19 lên 2.715 trường hợp. Có 411 ca nhiễm bệnh mới.

Một công nhân phun thuốc khử trùng tại nhà ga đường sắt ở Daegu, Hàn Quốc ngày 26-2. Ảnh: AFP

Gần 50 cảnh sát Trung Quốc hy sinh trong dịch Covid-19

Ngày 26-2, Thứ trưởng Công an Trung Quốc Đỗ Hàng Vĩ cho biết, tính đến ngày 24-2, các cơ quan công an của nước này đã xử lý khoảng 22.000 vụ án hình sự liên quan đến dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức, ông Đỗ Hàng Vĩ xác nhận, có tổng số 4.260 nghi phạm liên quan đến các vụ án trên đã bị bắt giữ. Tới nay, cảnh sát Trung Quốc đã phá được 688 vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất và buôn bán các sản phẩm bảo vệ giả mạo và kém chất lượng, với 1.560 nghi phạm bị bắt giữ và hơn 31 triệu khẩu trang giả hoặc kém chất lượng bị tịch thu. Thứ trưởng Đỗ Hàng Vĩ cho biết, đã có 49 sĩ quan cảnh sát và cảnh sát hỗ trợ trên toàn Trung Quốc hy sinh khi làm nhiệm vụ trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, trong đó có những người hy sinh trong công tác đấu tranh với tội phạm.

T.L

“Bệnh nhân số 1” Hàn Quốc đến từ Vũ Hán

Sáng 26-2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc xác nhận nước này có thêm 169 ca nhiễm mới, đưa tổng số bệnh nhân lên 1.146 trường hợp. Trong đó, nước này lần đầu tiên xác nhận “bệnh nhân số 1” là một phụ nữ người Trung Quốc, đến từ Vũ Hán.

Theo nguồn tin, ca nhiễm đầu tiên này được ghi nhận vào ngày 20-1 nhưng tốc độ lây nhiễm không ở mức báo động cho đến ngày 18-2, khi một phụ nữ 61 tuổi có liên quan tới nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu bị nhiễm bệnh. Đây là “bệnh nhân 31” và được gọi là bệnh nhân “siêu lây nhiễm”. Theo đó, số ca nhiễm tăng vọt từ 51 lên 1.146 chỉ trong 1 tuần, trong đó có 501 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Báo Dong A ngày 26-2 cũng đưa tin thư ký của phó thị trưởng thành phố Daegu Lee Seung Ho đã dương tính với Covid-19. Ông Lee Seung Ho hiện đã được phân loại là “đối tượng tiếp xúc gần với thư ký của ông”.

Theo tờ SCMP của Hồng Kông, nhiều tín đồ của Tân Thiên Địa từng tổ chức các cuộc họp mặt ở Vũ Hán. Cho đến tháng 12, họ mới dừng các hoạt động khi nhận thấy nhiều ca nhiễm mới. Giáo phái Tân Thiên Địa có tổng cộng khoảng 250.000 tín đồ, do một người ở Hàn Quốc lập ra. Theo các nguồn tin Trung Quốc, có khoảng 20.000 người thuộc giáo phái Tân Thiên Địa ở Trung Quốc, hầu hết sống ở các thành phố lớn.

Tổng thống Moon Jae-in sẽ triệu tập họp vào 28-2

Một quan chức giấu tên ở Nhà Xanh ngày 26-2 cho biết, Tổng thống nước này Moon Jae-in có kế hoạch triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền và đảng đối lập trong tuần này về dịch bệnh Covid-19.

Theo nguồn tin, ông Moon sẽ mời Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Lee Hae-chan, Chủ tịch Đảng Tương lai thống nhất đối lập Hwang Kyo-ahn cùng các nhà lãnh đạo của các đảng lớn khác tới Nhà Xanh vào ngày 28-2. Cuộc họp diễn ra nhằm mục đích tìm kiếm cách thức ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và sẽ là cuộc họp đầu tiên tại Nhà Xanh của Tổng thống Moon với các nhà lãnh đạo này trong 3 tháng qua. Trước đó, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố sẽ huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để thực hiện những biện pháp tăng cường kiểm dịch ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận, nơi số ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày qua. Giới chức Hàn Quốc kêu gọi người dân làm việc ở nhà, tránh các cuộc tụ họp đông người, đồng thời hoãn các sự kiện thể thao, hòa nhạc. Các trường học cũng hoãn lịch bắt đầu học kỳ mới tới ngày 9-3.

Trong diễn biến khác, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết, ca nhiễm đầu tiên của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã được báo cáo. Bệnh nhân là binh sĩ 23 tuổi đóng đô tại Trại Carroll, cách Deagu khoảng 20km. Trại này ở gần một trung tâm chăm sóc người tàn tật, cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm virus. Chiến sĩ trên hiện đang tự cách ly ở nhà riêng ngoài khu căn cứ. “USFK đang thực hiện tất cả các biện pháp kiểm soát thích hợp để giúp kiểm soát sự lây lan của Covid-19 và vẫn duy trì cảnh báo cấp độ cao để bảo vệ lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc”, USFK tuyên bố.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220871_tu-vu-han-den-daegu.aspx