Từ vụ Ngọc Trinh bị khởi tố và sự 'ảo tưởng' của không ít nghệ sĩ

Việc nhiều nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng (KOLs) liên tục vi phạm pháp luật trong thời gian gần đây đang là nỗi 'nhức nhối' của showbiz Việt. Đây cũng là bài học và là lời cảnh tỉnh cho giới nghệ sĩ về sự 'ảo tưởng' dẫn đến vi phạm pháp luật.

Theo đó, ngày 19/10/2023, người mẫu "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Trần Xuân Đông còn bị truy tố thêm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Ngọc Trinh bị bắt giữ khi thực hiện các hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm, lưu thông trên một số tuyến đường thuộc TP Thủ Đức, sau đó đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Đây có thể là cú “vấp ngã” đau đớn nhất cho sự ảo tưởng, coi thường dư luận, coi thường pháp luật của một người nổi tiếng như Ngọc Trinh.

Hình ảnh Ngọc Trinh thả 2 tay "làm xiếc" với mô tô phân khối lớn

Trước đó, 13/6, Công an quận 8 (TP Hồ Chí Minh) tạm giữ hình sự Trần Hữu Tín, tức diễn viên Hữu Tín (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) để điều tra tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng tái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, ngày Trần Hữu Tín và bạn gái thuê căn hộ chung cư ở đường Tạ Quang Bửu, quận 8 từ tháng 11/2021 và chung sống như vợ chồng. Tín có quen biết với Nguyễn Hoàng Phi và cho Phi sống cùng căn hộ.

Khoảng 9 giờ ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ mà Tín đang thuê ở. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng ngủ thứ nhất có 4 người gồm Trần Hữu Tín, Trần Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Phi, Dương Thái Ngọc Huyền (sinh ngày 14/10/2004); trong phòng ngủ thứ 2 có 2 người khác

Tại can hộ của diễn viên Hữu Tín, công an phát hiện trên nền nhà có 1 dĩa sành, chứa tinh thể màu trắng và 1 bịch nylon chứa 1 viên nén màu hồng và 1 bịch nylon chứa 10 viên nén màu xanh dương, 1 tờ tiền mệnh giá 50 ngàn đồng cuộn tròn và 1 thẻ nhựa, 1 đèn quay, 1 bàn DJ, 1 laptop, 1 cặp loa…

Đến ngày 28/4, TAND quận 8 tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Hữu Tín về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; phạt 13 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phi về hai tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Từ vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh và diễn viên Hữu Tín, chúng ta dễ dàng nhận thấy có nhiều người được gọi là nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng (KOLs) có lẽ đang đặt “cái tôi” quá lớn dẫn tới vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội.

Diễn viên Hữu Tín lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Đặc biệt là đối với giới văn nghệ sĩ, những người được coi là có “cái tôi” rất lớn bởi chính cái tôi ở một mức độ nào đó đã làm nên “thương hiệu” của họ trong nghệ thuật.

Khi cái tôi của người nghệ sĩ đứng lên trên tất cả các giá trị văn hóa, giá trị đạo đức thì nó đã trở thành “cái tôi” theo đúng nghĩa đen của từ này. Và trong giới văn nghệ sĩ, ranh giới giữa nổi tiếng và tai tiếng dường như rất mong manh.

Bên cạnh đó, khả năng am hiểu và nhận thức về pháp luật của nhiều nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng còn nhiều vấn đề cần được lưu tâm, bởi giá trị bền vững của người nghệ sĩ chính là cá tính sáng tạo, là cá tính nghệ thuật, là tài năng của mình chứ không phải bằng những “chiêu trò”, những scandal… để đánh bóng tên tuổi hay gây sự chú ý đối với dư luận và công chúng.

Những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật xưa nay vẫn được coi là những người của công chúng, có sức lan tỏa và ảnh hưởng trong xã hội. Nhưng những hành động mang tính ngông cuồng, coi thường pháp luật, thậm chí phản văn hóa, phản đạo đức đã khiến hình ảnh của họ trong mắt công chúng từ đó cũng trở thành méo mó.

Trước đó, ngày 31/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-BTTTT về việc cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025.

Quyết định nêu rõ: Nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng (KOLs) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo.

Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lập danh sách nghệ sĩ vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dựa trên danh sách này sẽ phối hợp các đơn vị để hạn chế hình ảnh, hoạt động của nghệ sĩ.

Việt Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tu-vu-ngoc-trinh-bi-khoi-to-va-su-ao-tuong-cua-khong-it-nghe-si.html