Từ vụ nữ chủ shop quần áo bị đe dọa hiếp dâm: Giải pháp nào để thoát hiểm khi bị tấn công tình dục?

Theo các chuyên gia, mỗi người nên tự trang bị cho mình những kĩ năng, kiến thức cơ bản để có thể thoát hiểm an toàn khi rơi vào tình cảnh bị tấn công tình dục.

Những ngày qua, vụ nữ chủ shop quần áo bị đe dọa hiếp dâm tại Vĩnh Phúc trở thành chủ đề được chủ đề nóng được mọi người quan tâm.

Sau khi theo dõi toàn bộ diễn biến vụ việc, nhiều người tỏ rõ sự thán phục đối với cách xử lý khéo léo của nạn nhân. Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng băn khoăn đặt câu hỏi, vậy làm cách nào để bản thân có thể thoát hiểm trong trường hợp bị tấn công tình dục?

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải (Hội Luật gia Việt Nam) bày tỏ quan điểm, việc bị tấn công tình dục là điều không một ai mong muốn xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng dành thời gian để tìm hiểu, trang bị cho mình những kĩ năng, kiến thức cơ bản nhằm thoát hiểm khi bị kẻ khác cố tình cưỡng hiếp, xâm hại.

Trên thực tế, có rất nhiều cách có thể giúp bạn thoát khỏi tình cảnh bị tấn công tình dục. Từ giải pháp đơn giản nhất là chạy trốn, la hét để cầu cứu mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cách này chỉ có thể áp dụng trong trường chúng ta phát hiện sớm đối phương có biểu hiện ý đồ đen tối.

Còn trong trường hợp khi chúng ta bị kẻ biến thái dùng vũ khí áp sát, đe dọa thì điều đầu tiên cần làm là tự trấn an tinh thần, bình tĩnh, suy nghĩ để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. Sự an toàn tính mạng bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Khi đã bình tĩnh, chúng ta hãy cố gắng dùng cách đánh lạc hướng hoặc câu giờ như sử dụng lời nói, hành động nhẹ nhàng để kẻ biến thái sao nhãng, không thể dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Trong thời gian đó hãy quan sát, lợi dụng sơ hở của đối phương để phản đòn. Thậm chí, bạn có thể dùng vũ lực tấn công vào những vùng trọng yếu của kẻ biến thái nhằm thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm.

Trong những trường hợp xấu nhất, hãy đặt an toàn tính mạng của bạn lên hàng đầu nếu bạn không thể phản kháng hoặc không có cách nào để chống cự lại. Điều này sẽ không bao giờ là lỗi của bạn.

Hình ảnh Cương khống chế đe dọa cưỡng hiếp chủ shop quần áo tại Vĩnh Phúc

Quay trở lại với câu chuyện nữ chủ shop quần áo bị đe dọa cưỡng hiếp tại Vĩnh Phúc, chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đánh giá cao cách giải quyết vấn đề của nạn nhân.

Theo ông Hiếu, nạn nhân đã trang bị kĩ càng kĩ năng, kiến thức cơ bản cần có để có thể thoát thân khi bị kẻ khác cố tình tấn công tình dục. Cụ thể, khi bị đối tượng dùng dao khống chế, người phụ nữ thay bằng việc phản kháng quyết liệt đã nhẹ nhàng dùng lời nói, hành động để kéo dài thời gian thực hiện hành vi phạm tội của kẻ biến thái (điển hình là lấy bao cao su đề nghị đối tượng sử dụng khi quan hệ). Và rồi, khi đối tượng bỏ dao xuống bàn để lấy bao cao su sử dụng, nạn nhân đã tận dùng thời cơ đó phản đòn, thoát hiểm và hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu.

Trước đó, vào đêm 5/5, Phan Văn Cương (SN 1992) đã dùng dao xông vào cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên), khống chế chị Đ.T.H (SN 1986) đòi giở trò đồi bại.

Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm, Cương đã bị lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Cương đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó có đi uống bia.

Hiện Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Cương về hành vi "hiếp dâm".

Nữ sinh 18 tuổi bị hiếp dâm vì quên chốt cửa

C.Lê - P.Ngọc

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tu-vu-nu-chu-shop-quan-ao-bi-de-doa-hiep-dam-giai-phap-nao-de-thoat-hiem-khi-bi-tan-cong-tinh-duc-172230509161734679.htm