Từ vụ tai nạn giao thông ngày 18-7 trên đèo Khánh Lê: Tăng cường phương án bảo đảm an toàn giao thông

Sáng 19-7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia làm việc với lãnh đạo tỉnh và trực tiếp đi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) làm 4 người tử vong vào ngày 18-7; đồng thời đến thăm, động viên các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với đoàn.

Lái xe khai do mất thắng

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm nạn nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, vụ TNGT xảy ra trên đèo Khánh Lê khiến 4 người chết (đều có quốc tịch Trung Quốc), 12 người bị thương. Năm 2018, ở vị trí tương tự cũng xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 20 người bị thương.

Đại diện đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo tỉnh trao đổi với Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Từ Châu (ngoài cùng bên trái).

Theo Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, lời khai ban đầu của lái xe Hồ Ngọc Hưng cho thấy, xe bị mất thắng khi đang xuống dốc dẫn đến tai nạn. Qua kiểm tra, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 9-3-2028; tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện có hiệu lực đến ngày 27-7-2023. Trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ xe vào thời điểm bị tai nạn lúc 14 giờ 52 là 84km/giờ.

Đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo Khánh Lê.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi) - hướng dẫn viên du lịch đi trên xe đã bị thương, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, thời điểm xe xuống đèo, anh cảm thấy xe tăng tốc độ đột ngột. Thấy có điều bất thường nên anh hỏi tài xế 2 lần thì được biết xe mất thắng. Do tài xế không biết đường nên anh lấy điện thoại mở bản đồ để tìm đường lánh nạn. Sau đó, anh nói tất cả hành khách đeo dây an toàn và cúi đầu xuống để phòng tránh; vừa dứt lời thì xe bị lật nghiêng. Sau cú tông mạnh, anh bị thương nhưng vẫn cố kéo được 1 người ra khỏi xe rồi ngất lịm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Qua quá trình làm việc với tỉnh, ông Khuất Việt Hùng đánh giá, tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý vụ việc; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông Hùng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành liên quan phối hợp với Tổng Lãnh sự Trung Quốc làm các thủ tục về tang lễ cho người bị chết và các chế độ, chính sách về bảo hiểm cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, những quy chế, thỏa thuận quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Kiến nghị các giải pháp

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, qua kiểm tra, Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân (đơn vị nhận hợp đồng vận chuyển khách) đảm bảo điều kiện đăng ký kinh doanh vận tải. Tài xế có bằng lái phù hợp để điều khiển phương tiện. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, cục sẽ chỉ đạo đơn vị bảo trì hồi phục lại hộ lan mềm khu vực xảy ra tai nạn để bảo đảm ATGT. Cục kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, nhất là các vấn đề đấu nối.

Xe lật nghiêng trên đèo.

Ông Trần Hòa Nam cho biết, Quốc lộ 27C là tuyến có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, kết nối du lịch 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đường có nhiều khúc cua, độ dốc cao, vì vậy, tỉnh kiến nghị Bộ GTVT sớm sửa chữa mặt đường, hộ lan tại vị trí xảy ra tai nạn; nghiên cứu các phương án bảo đảm ATGT, trong đó xem xét đến việc lắp đặt hộ lan con xoay bằng lốp ô tô để bảo đảm an toàn, giảm thiểu hậu quả khi tai nạn xảy ra; đồng thời khảo sát triển khai thêm các hốc cứu nạn, đường lánh nạn trên tuyến.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị địa phương khẩn trương họp rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn này và những vụ tai nạn tương tự gần đây trên tuyến để có phương án đề xuất phòng tránh, giảm thiểu hậu quả TNGT. Cơ quan chức năng của tỉnh sớm điều tra và công bố nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban ATGT quốc gia sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cần thiết để bảo đảm ATGT cho tuyến đường này.

Chiều 18-7, Thủ tướng Chính phủ có công điện về khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là Trưởng Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương. Tỉnh cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ GTVT kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…

Ông TỪ CHÂU - Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh: Tôi rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa đã phản ứng kịp thời, nhanh chóng, chu đáo để lo lắng, chăm sóc cho công dân Trung Quốc bị nạn tại Việt Nam. Tổng Lãnh sự Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với nước sở tại trên cơ sở luật pháp của 2 nước để bảo hộ công dân và làm các thủ tục cần thiết.

THÀNH NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202307/tu-vu-tai-nan-giao-thong-ngay-18-7-tren-deo-khanh-le-tang-cuong-phuong-an-bao-dam-an-toan-giao-thong-7b90908/