Từ vụ trộm phát hiện xin việc với hồ sơ giả

Không có giấy tờ tùy thân, thông qua công ty môi giới nhân sự lấy tên giả làm hồ sơ để xin tuyển vào làm công nhân tại công ty trong khu công nghiệp. Lợi dụng trong thời gian chờ nhận việc làm tại khu ký túc xá cho công nhân, đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản hơn 1 cây vàng ở khu nội trú.

Vụ trộm nêu trên xảy ra tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, đã được Công an xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài phối hợp lực lượng bảo vệ của công ty nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng và thu hồi tang vật.

Từ vụ mất trộm

Công ty KUKA chuyên sản xuất ghế Sofa các loại trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Công ty hiện có khoảng 3.000 cán bộ, công nhân làm việc. Do nhu cầu nên công ty vẫn đang tuyển thêm lao động. Để tạo điều kiện về nơi ăn, ở cho công nhân xa nhà, công ty đã xây dựng một khu ký túc xá cho hàng ngàn công nhân ở nội trú. Tình hình an ninh trật tự trong khu ký túc xá được giữ gìn đảm bảo an toàn.

Khu ký túc xá cho công nhân của Công ty KUKA

Sau kỳ nghỉ lễ vừa qua, sáng 5-5, bộ phận bảo vệ nội bộ Công ty KUKA tiếp nhận tin báo của vợ chồng chị Lâm Thị Siêu là công nhân nội trú trong khu ký túc xá về việc bị mất trộm số tài sản hơn 1 cây vàng, gồm nhẫn, lắc và dây chuyền. Đây là số tài sản vợ chồng chị tích cóp được mấy năm nay.

Chi Siêu cho biết: Khoảng 7 giờ sáng 5-5, khi chuẩn bị đi làm thì chồng tôi phát hiện khóa tủ bị cạy. Kiểm tra tài sản để trong tủ thấy bị mất nên vợ chồng tôi đi báo bảo vệ liền.

Đối tượng Lê Quốc Việt tại cơ quan công an

Nhận tin báo mất tài sản của công nhân, lực lượng bảo vệ nội bộ đã kích hoạt các phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nội bộ công ty. Tất cả cổng ra - vào công ty đều được chốt, kiểm soát chặt; tăng cường tuần tra và kiểm tra lại tất cả công nhân lưu trú tại ký túc xá và trong các xưởng. Bộ phận trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra mất trộm khẩn trương xem lại các camera. Kết quả đã xác định được đối tượng nghi vấn, là một công nhân mới vào ở trong ký túc xá, đang chờ nhận việc.

Số vàng tang vật vụ trộm cơ quan công an thu giữ

Anh Dương Tấn Phát, ca trưởng bảo vệ nội bộ Công ty KUKA cho biết: Đối tượng nghi vấn được xác định là công nhân mới vào khu ký túc xá, đang trong thời gian chờ việc. Lợi dụng công nhân vào ca đi làm hết, đối tượng sang các phòng bên cạnh, khi thấy có phòng sơ hở không khóa cửa nên đã lén lút trộm đồ.

…phát hiện hồ sơ xin việc giả

Vụ việc được bảo vệ nội bộ Công ty KUKA báo ngay cho Công an xã Tiến Hưng. Tiếp nhận tin báo, Công an xã đã phối hợp điều tra vụ trộm. Đối tượng nghi vấn được đưa về Công an xã làm việc. Hồ sơ xin việc của đối tượng mang tên Trần Văn Tiễn, sinh năm 2000. Tuy nhiên, qua làm việc, đối tượng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào. Đối tượng khai nhận tên thật là Lê Quốc Việt, sinh năm 2005. Tên trong hồ sơ xin việc là tên giả do công ty môi giới nhân sự làm để hợp thức hồ sơ.

Công an xã Tiến Hưng đã liên hệ với chính quyền địa phương nơi Lê Quốc Việt đăng ký thường trú để xác minh nhanh lời khai. Kết quả, đối tượng được xác định là Lê Quốc Việt, sinh ngày 17-10-2005, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng khai nhận, tất cả số vàng trộm được gồm: 1 sợi dây chuyền, 1 cái lắc, 4 cái nhẫn. Việt đã bán 3 cái nhẫn được hơn 34 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Còn lại sợi dây chuyền, cái lắc và nhẫn, Việt cất bên người.

Bước đầu cơ quan công an xác định trong thời gian Lê Quốc Việt ở khu ký túc xá của Công ty KUKA để chờ việc làm, thì vào sáng 3-5, lợi dụng thời điểm công nhân vào ca làm việc, một số phòng tập thể không có ổ khóa cửa, Việt đã lén lút vào phòng của vợ chồng chị Lâm Thị Siêu cạy tủ lấy trộm số vàng nêu trên. Cơ quan công an đã thu giữ số vàng Việt chưa kịp bán gồm sợi dây chuyền, cái lắc và nhẫn cùng hơn 30 triệu đồng là số tiền Việt bán vàng trước đó còn lại.

Công an xã Tiến Hưng đã bàn giao Lê Quốc Việt cùng toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ trộm cho Công an thành phố Đồng Xoài để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Văn Tuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/144091/tu-vu-trom-phat-hien-xin-viec-voi-ho-so-gia