Từ Vũng Tàu về quê bị bắt cóc, ép nhận khoản nợ 2,5 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh vừa bắt nhóm 8 đối tượng côn đồ bắt giữ, hành hung, dọa cắt gân để ép một người phụ nữ nhận khoản nợ 2,5 tỷ 'từ trên trời rơi xuống'.

Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) chiều 8/12 xác nhận vừa bắt nhóm đối tượng ép người phụ nữ lên ô tô hành hung, bắt phải trả khoản nợ 2,5 tỷ đồng của... một người khác.

Theo tài liệu từ CQĐT, trước đó lực lượng đơn vị này nhận được cầu cứu của chị H.T.T. (SN 1977, trú TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tố cáo bị nhiều đối tượng hành hung, ép trả số tiền 2,5 tỷ đồng người này không hề vay.

Công an TP.Hà Tĩnh ngay khi nhận tin đã tức tốc tung trinh sát vào cuộc lần tìm manh mối. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm trực tiếp chỉ huy phá án.

Ngày 5/12, sau nhiều nỗ lực truy lùng công an đã bắt giữ nhóm 8 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Diệu (SN 1974), Nguyễn Tiến Quỳnh (SN 1976, cùng trú phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu); Trần Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Nam (SN1993, cùng trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Phạm Đức Tú (SN 1979), Nguyễn Văn Lâm (SN 1982), Nguyễn Văn Cường (SN 1994), Phạm Văn Quyền (SN 1971, cùng trú phường Hưng Trí, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Nhóm đối tượng tại CQĐT (Ảnh: Nhung Quý)

Nhóm đối tượng tại CQĐT (Ảnh: Nhung Quý)

Khai nhận với công an, nhóm đối tượng cho hay sau khi nắm được thông tin chị T. từ Vũng Tàu về TP. Hà Tĩnh có việc cá nhân đã tìm gặp người này yêu cầu trả nợ.

10 giờ ngày 4/12, các đối tượng khi gặp nạn nhân đã ép người này lên xe ô tô chạy ra phía trước cổng khu sinh thái Green. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Diệu yêu cầu chị Thuận phải thanh toán khoản nợ mà trước đây chị này đã giới thiệu cho một người đàn ông đến nhà chị gái của Diệu để vay. Vì người trực tiếp vay hiện đang thi hành án không có khả năng trả nợ nên Diệu cho rằng trách nhiệm thanh toán giờ thuộc về chị T. là người kết nối.

Người phụ nữ một mực từ chối yêu cầu phi lý liền bị nhóm đối tượng hành hung, dọa cắt gân tay. Nạn nhân vì quá sợ hãi buộc phải đồng ý và bị Nguyễn Hoàng Diệu ép xác nhận khoản nợ, cam kết mỗi tháng chuyển khoản trả nợ đến khi hoàn thành.

Cơ quan công an cho hay Nguyễn Hoàng Diệu từng sở hữu 2 tiền án, tiền sự về tội danh "Trộm cắp tài sản".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Minh - Tuấn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tu-vung-tau-ve-que-bi-bat-coc-ep-nhan-khoan-no-25-ty-dong-d187489.html