Tự xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản, ông Đinh Quốc Thông tự xưng là thiếu tá quân đội rồi cản trở lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ

 Hiện trường tổ công tác CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh xử lý vụ việc liên quan đến ông Đinh Quốc Kỳ và Đinh Quốc Thông. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện trường tổ công tác CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh xử lý vụ việc liên quan đến ông Đinh Quốc Kỳ và Đinh Quốc Thông. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 13/5, thượng tá Trương Công Dũng, trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã lập biên bản, đang xác minh một người tự xưng là thiếu tá quân đội uống rượu say, có hành vi cản trở cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 12/5, tổ CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Ba Tháng Hai thuộc phường Bắc Hồng thì phát hiện hai người trên xe máy BKS 38F1 - 05602 đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT xác định người điều khiển xe máy là Đinh Quốc Kỳ (36 tuổi), còn người ngồi sau xe máy là Đinh Quốc Thông (45 tuổi), đều trú ở phường Bắc Hồng, Hà Tĩnh. Tổ CSGT đã đo nồng độ cồn của người điều khiển xe máy là Đinh Quốc Kỳ. Kết quả cho thấy nồng độ cồn của Kỳ là 0,518 miligam/lít khí thở.

Tổ CSGT lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện. Lúc này, ông Đinh Quốc Thông đã có hành động xô đẩy tổ công tác đang làm nhiệm vụ, gạt biên bản rơi xuống đất và tự xưng là thiếu tá quân đội. Lực lượng CSGT buộc phải khống chế đưa cả người và phương tiện về trụ sở và kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Thông. Kết quả, ông Thông có nồng độ cồn 0,868 miligam/lít khí thở.

Theo thông tin ban đầu, ông Đinh Quốc Thông khai mình là thiếu tá quân đội, công tác ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tu-xung-thieu-ta-quan-doi-can-tro-csgt-lam-nhiem-vu-d474679.html